, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 27/07/2018, 11:29

Khởi động xây dựng Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn tại trọng điểm ATP đường 20 Quyết Thắng

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7), ngày 26.7 UBND tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Nông thôn Việt và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phối hợp tổ chức Lễ khởi động xây dựng đền thờ liệt sĩ Trường Sơn hy sinh tại trọng điểm ATP trên đường 20 - Quyết Thắng tại bản 61 xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình ở khu vực gần đồn Biên phòng Cà Roòng giáp biên giới nước bạn Lào.

Các đại biểu
Từ trái qua phải Thượng tọa Thích Thanh Phong; ông Huỳnh Ngọc Huy, Ủy viên HĐQT LienVietPostBank; ông Trần Thế Tuyển, nguyên TBT báo SGGP; Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng; Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn Việt Nguyễn Đức Quang; Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nguyễn Văn Hải; Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Hữu Hồng thực hiện nghi lễ khởi động xây dựng đền. Ảnh: Hồng Ân

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng; Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Nguyễn Văn Hải; nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn-báo SGGP Trần Thế Tuyển; Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Ngọc Huy, Ủy viên HĐQT LienVietPostBank; ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank cùng các lãnh đạo, chiến sĩ, cán bộ huyện Bố Trạch, Đồn biên phòng Cà Roòng, Hải Quan cửa khẩu Cà Roòng...

Tại Lễ khởi động xây đền tưởng niệm Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trù chùa Vĩnh Nghiêm TPHCM đã chủ trì Lễ cầu siêu vong linh các liệt sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại các trọng điểm trên đường 20 Quyết Thắng.

Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, LienVietPostBank, Tỉnh Đoàn và Tạp chí Nông thôn Việt
Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Bình, LienVietPostBank, Tỉnh Đoàn và Tạp chí Nông thôn Việt dâng hương các liệt sỹ trước khi làm nghi lễ khởi động xây dựng công trình. Ảnh: Hồng Ân

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình Trần Quốc Tuấn, cho biết sau thời gian đi khảo sát thực địa, lựa chọn địa điểm, ngày 13.4.2018, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất đồng ý chủ trương để Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với các Sở ngành, địa phương trong tỉnh xây dựng công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP, và giao BTV Tỉnh Đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư xây dựng.

Thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp và nhận được sự ủng hộ cao của Bộ đội Biên Phòng tỉnh, các sở ngành và huyện Bố Trạch trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết về xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng khẳng định tại buổi lễ rằng thực hiện công trình này là một việc làm cần thiết, thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh chị đi trước. Do vậy, đơn vị chủ đầu tư – Tỉnh Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan cùng nhà tài trợ, đơn vị thi công sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo công trình được khánh thành trước 19.5.2019 để chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank Nguyễn Ngọc Nam phát biểu tại buổi lễ
Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank Nguyễn Ngọc Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Ân

Theo ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP là công trình đền tưởng niệm mà Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo Sài Gòn Giải Phóng còn "nợ" khi Chương trình kết thúc vào năm 2013. Đến nay, sau gần 5 năm, Tạp chí Nông thôn Việt (với nhiều cán bộ chủ chốt vốn là thành viên Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo Sài Gòn Giải Phóng) đã xin phép và được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Bình trở thành đơn vị triển khai công trình. Đây có thể xem là chương trình khởi động cho giai đoạn 3, tiếp nối Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn (trước đây của Báo Sài Giải Phóng) với tên gọi mới là Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Tạp chí Nông thôn Việt. 

Công trình dự kiến được xây dựng trên tổng diện tích 0,75 ha với nhiều hạng mục công trình như: Đền thờ chính, Gác chuông, Nhà bia, Cổng tứ trụ, Bình phong và Sân vườn, do Công ty Cổ phần Him Lam tư vấn thiết kế, với tổng mức tài trợ khoảng 20 tỷ đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Phối cảnh kiến trúc đền
Phối cảnh kiến trúc đền

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank xúc động bày tỏ: Thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên những người đi trước đã bỏ nhiều máu xương trên dãy Trường Sơn để đất nước có ngày hôm nay. Chủ trương của LienVietPostBank là không chỉ đơn thuần kinh doanh kiếm lợi nhuận mà phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thời gian qua, chỉ riêng trên địa bàn Quảng Bình, LienVietPostBank đã dành gần 30 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng dân cư, giúp trẻ em đến trường…


Trọng điểm ATP gồm cua chữ A, ngầm TaLê và đèo Phu La Nhích. Nơi đây được ví như túi bom, tọa độ lửa, cánh cửa thép hay cửa tử mỗi khi vượt Trường Sơn. Mỗi trọng điểm là một chiến trường ác liệt, đã có hàng vạn anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, thịt xương gửi vào đất, linh hồn hóa vào cỏ cây.

Sau nhiều ngày đêm cật lực xẻ núi, bắc cầu, ngày 5.5.1966, đường 20 Quyết Thắng được khai thông, vượt đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, hàng ngàn đoàn xe cơ giới vận chuyển sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.

Con đường 20 Quyết Thắng được xây dựng và bảo vệ bằng máu và nước mắt của thế trẻ 18, đôi mươi. Các anh các chị đến những nơi mà sự sống và cái chết được tính bằng giây, trở về với đất mẹ khi đang căng tràn sự sống, để lại sau lưng những tình cảm riêng tư. Hành trang mà họ mang theo là nghị lực, niềm tin và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc.

Công trình được hoàn thành sẽ là nơi để mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc có dịp đi trên con đường Trường Sơn lịch sử có thể thăm viếng, thắp nén hương tưởng niệm anh linh các chiến sĩ đã ngã xuống vì tồn vong của đất nước và dân tộc.

Ông Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho rằng  Đền thờ liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP trên đường 20 Quyết Thắng  ở xã vùng cao biên giới sẽ là ngôi đền thiêng để hơn 3000 đồng bào dân tộc Ma Coong của xã và tộc người Ma Coong ở Lào hành hương tri ân các liệt sĩ hy sinh ở vùng đất này. Đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ để các thế hệ người Ma Coong đời đời ghi ơn các liệt sĩ.

Phu
Bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bìa trái hàng dưới cùng) tặng quà đồng bào dân Ma Coong tại khu vực đồn biên phòng Cà Ròong, thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Ảnh: Thùy Dung

Nhân dịp khởi động xây dựng Đền thờ liệt sĩ Trường Sơn tại trọng điểm ATP trên đường 20 Quyết Thắng, nhóm từ thiện do bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phụ trách đến từ TPHCM đã tặng 300 hộ đồng bào dân tộc Ma Coong sinh sống trên những rẻo núi cao của đại ngàn thuộc xã Thượng Trách, Bố Trạch, Quảng Bình các phần quà và tiền mặt trị giá 300 triệu đồng. Vợ chồng nhà báo Phạm Hoài Nam cũng đã tặng 50 phần quà cho bà con Bản 61.

Ông Huỳnh Ngọc Huy tặng quà bà con dân tộc Cà Moong. Ảnh: H.Ân
Ông Huỳnh Ngọc Huy tặng quà bà con dân tộc Ma Coong. Ảnh: H.Ân

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng trở lại Trường Sơn và tặng quà bà con nghèo dân tộc Cà Moong vùng núi cao
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng trở lại Trường Sơn và tặng quà bà con nghèo dân tộc Ma Coong sinh sống trên vùng núi cao. Ảnh: H.Ân

Trẻ em người dân tộc Cà Moong thích thú với những viên kẹo do các nhà từ thiện TPHCM mang đến
Trẻ em người dân tộc Ma Coong thích thú với những viên kẹo do các nhà từ thiện từ TPHCM mang đến. Ảnh: Tr.Toàn

 

Trần Toàn

 

 

 

 

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất