Các nhà chức trách Israel cho biết, ngoài việc làm cản trở những du khách tắm biển bơi lội và ngành du lịch thất thu mỗi năm khoảng 10 triệu USD, loại động vật không xương sống này còn làm tắc nghẽn các nhà máy khử muối và lưới đánh cá công nghiệp, số lượng chúng tăng lên theo mùa.
Chia sẻ với hãng thông tấn Reuters, anh Guy Lavian – một nhân viên kiểm ngư thuộc Tổ chức Nature & Parks của Israel cho biết: “Nước biển ngày càng nóng hơn và chúng tôi cũng có thể thấy ngày càng có nhiều sứa hơn. Chúng đã thực sự gây ra nhiều thiệt hại ở đây. Có thể chắc chắn một điều rằng, sự nóng lên toàn cầu góp phần vào sự xuất hiện từng đàn sứa với quy mô lớn như thế này.”
Theo Hiệp hội Sinh thái và Khoa học Môi trường Israel (ISEES), loài sứa sinh sôi nảy nở ở nhiệt độ cao, chúng cạnh tranh thức ăn và môi trường sống với nhiều loại sinh vật biển khác. Việc đánh bắt hải sản quá mức đã làm mất cân bằng hệ sinh thái biển và điều này có lợi cho loài sứa sinh sôi phát triển.
Ngoài ra, một yếu tố khác có thể nhắc đến là sự rò rỉ các loại phân bón nông nghiệp ra ngoài biển khơi cũng là chất dinh dưỡng giúp cho loài sứa phát triển nhanh hơn.