
Trong một báo cáo được công bố hôm 27/7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, năm ngoái châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai nhiều nhất thế giới với hơn 81 thảm họa thời tiết, khí hậu và nước được ghi nhận, phần lớn trong số đó là bão và lũ lụt.
Báo cáo nhấn mạnh, những thiên tai liên quan đến thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50 triệu người dân và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.
Các vụ thiên tai lớn đáng chú ý như lũ lụt kỷ lục ở Pakistan và hiện tượng băng tan đã làm cho hơn 1.500 người thiệt mạng, làm ngập lụt nhiều vùng của đất nước và cuốn trôi nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng giao thông.
Trong khi đó tại Trung Quốc, tình trạng hạn hán kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và nước cho người dân.

Ngoài ra, báo cáo của WMO cũng cho biết thêm, trong năm 2022, hầu hết các sông băng ở khu vực núi cao của châu Á đã mất đi một khối lượng nước đáng kể do điều kiện thời tiết khô và nóng.
Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết: “Những sự cố thời tiết như thế này sẽ có những tác động lớn đối với an ninh lương thực, nguồn nước và hệ sinh thái trong tương lai”.