, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 11/03/2023, 00:02

"Tài tử bị Chân Tử Đan chèn ép" đổi đời thành đại gia BĐS, dàn sao "Phong Vân" giờ ra sao?

THÙY TRANG
(tổng hợp từ Sina, Sohu)
Triệu Văn Trác cùng dàn sao "Phong Vân" sau hơn 20 năm đã thay đổi bất ngờ như thế này

Triệu Văn Trác

Triệu Văn Trác thủ vai Nhiếp Phong, một trong hai nam chính trong hai phần phim Phong Vân – Hùng Bá Thiên Hạ và Long Hổ Tranh Hùng. Nhân vật của anh mang trong mình dòng máu kỳ lân, một khi Nhiếp Phong nổi cơn cuồng nộ sẽ không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù.

Triệu Văn Trác là ngôi sao võ thuật nổi tiếng khắp châu Á. Nam diễn viên từng được khán giả bình chọn yêu thích chỉ sau Thành Long, Lý Liên Kiệt. Ở dòng phim võ thuật, Triệu Văn Trác để lại nhiều dấu ấn qua các tác phẩm: Tô Khất Nhi, Hoàng Phi Hồng,… Ngôi sao "Phong Vân" từng vướng ồn ào bị Chân Tử Đan gây khó dễ trong sự nghiệp nhưng anh không lên tiếng giải thích.

Về đời sống riêng tư, nam diễn viên từng có mối tình với "thiên hậu" Mai Diễm Phương. Tiếp đó, anh trải qua hai mối tình khác trước khi gặp vợ bây giờ là Trương Đan Lộ. Hiện tại, Triệu Văn Trác hạnh phúc với vợ cùng ba đứa con đáng yêu. Anh không nhận quá nhiều phim và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Nam diễn viên “Hoàng Phi Hồng” cho biết “bản thân có đủ số tài sản để sống sung túc”. Bên cạnh đó, Triệu Văn Trác chú trọng đầu tư bất động sản. Theo truyền thông Trung Quốc, anh có 10 biệt thự ở Bắc Kinh.

Hà Nhuận Đông

Hà Nhuận Đông đảm nhận nhân vật Bộ Kinh Vân trong Phong Vân. Đây là một vai diễn có nội tâm giằng xé giữa hận thù giang hồ và khao khát tình yêu với cô gái Khổng Từ. Hà Nhuận Đông gây tiếng vang lớn trong nhiều tác phẩm ăn khách như: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hoa Anh Hùng, Ngọa hổ tàng long,…

Năm 2016, anh lên xe hoa với Peggy – một người ngoài ngành giải trí. Theo Sohu, sau khi kết hôn, nam tài tử dần hạn chế đóng phim. Anh dành thời gian bên vợ, cùng cô tận hưởng cuộc sống. Kết hôn từ năm 2016, cặp đôi mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui. Hà Nhuận Đông cho biết hai vợ chồng luôn mong chờ thành viên mới nhưng để mọi việc tùy duyên.

Ngoài nghệ thuật, ngôi sao sinh năm 1975 còn thử sức với kinh doanh. Anh sở hữu một tiệm spa ở phía đông Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Cặp đôi tích lũy một số bất động sản và cho thuê. Nhờ thế, họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không áp lực chuyện kiếm tiền.

Hiện tại, ở tuổi U50, Hà Nhuận Đông vẫn là nam thần không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ với vẻ ngoài mãi chẳng chịu già và thân hình vạm vỡ vạn người mê.

Tưởng Cần Cần

Trong phim, Tưởng Cần Cần đảm nhận hai vai tri kỷ của Nhiếp Phong là Minh Nguyệt và Đệ Nhị Mộng. Nữ diễn viên từng được nữ sĩ Quỳnh Dao ưu ái đặt cho cô nghệ danh “Thủy Linh” và dùng thơ ca để miêu tả khí chất của mỹ nhân thuần khiết như nước, đẹp buồn như một giấc mộng.

Là một trong những mỹ nhân cổ trang đình đám nhất showbiz Hoa ngữ một thời, cô được biết đến qua những bộ phim: Anh hùng xạ điêu 2003 (vai Mục Niệm Từ), Nữ hiệp sĩ tóc trắng, Nỗi lòng thấu trời xanh (vai Tiêu Vũ Phượng),....

Cô là một trong những mỹ nhân đình đám thập niên 90 và thành danh nhờ đóng phim của Quỳnh Dao. Nỗi Lòng Thấu Trời Xanh là bộ phim truyền hình đầu tiên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao được thực hiện tại Trung Quốc. Tưởng Cần Cần đã may mắn được bà mời đảm nhận vai chính. Nhờ vai diễn Tiêu Vũ Phụng, cô đã trở thành ngôi sao màn ảnh nhỏ được nhiều người biết đến.

Khán giả còn ưu ái dành cho cô danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" và "Tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Dao". Cô cũng được ca ngợi là nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2005, Tưởng Cần Cần nên duyên và có cuộc sống hôn nhân viên mãn với tài tử Trần Kiến Bân, hợp tác trong Kiều gia đại viện. 

Hiện tại, ở tuổi 47, nhan sắc của cô vẫn mặn mà, trẻ trung sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tưởng Cần Cần không có nhiều tác phẩm phim ảnh trong những năm vừa qua, cô chủ yếu chụp tạp chí, tham gia sự kiện và dành thời gian cho gia đình.

Ngô Thần Quân

Với vai Khổng Từ - cô gái được Bộ Kinh Vân yêu sâu đậm nhưng lại là người chia rẽ mối quan hệ huynh đệ của nam chính và là quân cờ để Hùng Bá lợi dụng. Sau này, trong trận quyết chiến giữa Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, Khổng Từ chết vì đỡ đòn cho Nhiếp Phong. Thời điểm đó, tạo hình cổ trang của Ngô Thần Quân gây nhiều tranh cãi vì không phù hợp với nhân vật.

Ngô Thần Quân còn được nhớ tới với vai Song Nhi – một trong 7 cô vợ phim Vi Tiểu Bảo và Khang Hy bản 2000. Năm 2012, cô kết hôn cùng doanh nhân giàu có Liêu Hoài Nam. Nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên chồng con và ít dành tham gia hoạt động showbiz.

Sống trong nhung lụa được ông xã cưng chiều, nhưng chưa bao giờ Ngô Thần Quân coi mình là bà hoàng. Dù thuê người giúp việc, Ngô Thần Quân vẫn thường xuyên tự dọn dẹp nhà cửa, làm đồ thủ công mỹ nghệ hay tự vào bếp trổ tài chiêu đãi chồng con. 

Hiện tại, Ngô Thần Quân đã 45 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo cùng dáng người thon thả, gọn gàng. 

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất