, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 08/01/2022, 09:45

Tập đoàn ThaiBinh Seed kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

MẠNH TIẾN
Sáng ngày 7/1/2022, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã tổ chức Lễ Lỷ niệm 50 năm ngày thành lập (10/1/1972 - 10/1/2022) và vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Trần Mạnh Báo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed được trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Tập đoàn ThaiBinh Seed vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng.

Ngay khi được thành lập năm 1972, Công ty giống lúa Thái Bình, nay là Tập đoàn Thái Bình Seed đã được Tỉnh Thái Bình giao nhiệm vụ “Thực hiện chương trình cấp 2 hóa giống lúa toàn tỉnh”. Từ năm 1987, Công ty đã mạnh dạn xây dựng cơ chế “Khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động”. Sau một năm làm thử kết quả thật bất ngờ năng suất lúa đã tăng 20%/năm và đã tổng kết nhân rộng mô hình này trong toàn Công ty.

Đến nay, ThaiBinh Seed đã tạo dựng được cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm sản xuất, chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ Châu Âu, công suất đạt 30.000 tấn/năm; một nhà máy chế biến gạo công suất 40.000 tấn/năm; phòng thử nghiệm Quốc gia VILAS 110.

Không chỉ sở hữu bản quyền 21 giống cây trồng được công nhận quốc gia, bộ giống mới của ThaiBinh Seed đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung, đáp ứng 20% diện tích gieo trồng lúa cả nước, 85 - 90% diện tích lúa của Thái Bình.

Ông Trần Mạnh Báo – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed được trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2002, ThaiBinh Seed là thành viên Hiệp hội giống Châu Á Thái Bình Dương - APSA và có quan hệ hợp tác với rất nhiều đối tác trên khắp các châu lục. Năm 2012 ThaiBinh Seed được công nhận là doanh nghiệp Khoa học công nghệ đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Năm 2019, ThaiBinh Seed thành lập Viện nghiên cứu cây trồng với quy mô 152ha.

Nhiều sản phẩm gạo chất lượng cao mang thương hiệu ThaiBinh Seed được người tiêu dùng cả nước đón nhận, như Gạo Niêu Vàng, Nếp A Sào, Nhất Hương, Sông Vàng, Tám Thơm Tiền Hải và gạo dinh dưỡng Lứt Tím. Chào mừng kỉ niệm 50 năm ngày thành lập, ThaiBinh Seed ra mắt thương hiệu sản phẩm Gạo chất lượng cao TBR39 để giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng.

Năm 2021, đứng trước bối cảnh kinh tế - xã hội khó khăn, hoạt sản xuất kinh doanh của ThaiBinh Seed vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh: diện tích liên kết sản xuất trên toàn quốc đạt 8.000ha, sản lượng đạt 30 ngàn tấn, tăng 2,3 lần so với năm 2011; lượng giống các loại cung ứng cho nông dân đạt gần 26.000 tấn, tăng 2,2 lần so với năm 2011; doanh thu tăng 2,3 lần so với năm 2011. 

Bên cạnh đó, ThaiBinh Seed tiếp tục mở rộng ngành hàng kinh doanh mới, hoàn thành xây dựng tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại 15 tầng với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 thành lập ThaiBinh Seed ghi một mốc son mới trên hành trình phát triển của mình.

Trong mười năm qua ThaiBinh Seed đã nộp Ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, đã hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, nông dân nghèo, đóng góp xây dựng Nông thôn mới và từ thiện xã hội khoảng 50 tỷ đồng.

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed phát biểu tại sự kiện.

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed cho biết Chiến lược của ThaiBinh Seed trong giai đoạn tới là xây dựng “Tập đoàn kinh tế phát triển theo hướng đa ngành”. Trong đó ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển sản phẩm nông nghiệp mới; chọn tạo nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu và đặc biệt khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp từ nghiên cứu đến sản xuất chế biến và tiêu thụ, nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trồng trọt gắn với chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn…

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và bảo vệ thương hiệu “Lúa giống Thái Bình”, xây dựng và phát triển thành công thương hiệu “Gạo Thái Bình”; phát triển thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường nước ngoài; mở rộng liên kết sản xuất hàng hoá, tham gia xây dựng Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất