, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 16/09/2022, 15:40

Tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi trên biển

NGUYỄN TRANG
(sggp.org.vn)
Tàu cá Quảng Ngãi QNg-90379 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển gần quần đảo Trường Sa từ ngày 12-9 tiếp tục chờ ứng cứu. Đến ngày 15-9, lương thực, thực phẩm, nước uống trên tàu đã gần hết.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lúc 9 giờ ngày 12-9, khi đang hành nghề tại tọa độ 11,14 độ vĩ Bắc - 111,13 độ kinh Đông, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 51 hải lý, tàu cá QNg-90379 TS, công suất 470CV, trên tàu có 15 ngư dân do ông Võ Hồng Thiên (sinh 1981, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, tàu bị hỏng máy, thả trôi.

Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ lai dắt về đảo Song Tử Tây để khắc phục, vị trí của tàu lúc 14 giờ 15 phút ngày 15-9 có tọa độ 11,20 độ vĩ Bắc - 115,30 độ kinh Đông, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 64 hải lý. Thời tiết tại khu vực gió Bắc cấp 5.

Tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi trên biển ảnh 1
Tàu cá hoạt động trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Bình Sơn, Chi cục Thủy sản đã tích cực tổ chức kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ, tuy nhiên đến nay chưa có tàu nào đến hỗ trợ tàu QNg-90379 TS.

Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, ngày 15-9, lương thực thực phẩm, nước uống trên tàu đã gần hết, hiện tại các phương tiện đã sẵn sàng và đang đợi lệnh điều động từ cơ quan cấp trên. Tàu Kiểm ngư đã liên lạc được với tàu QNg-90379 TS qua tần số 7903 KHz.

Hiện vùng biển Trường Sa có gió Tây Nam mạnh, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất