, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 20/06/2022, 15:54

Thành phố Biên Hoà: Hơn 4 tấn chất thải được mang đến đổi lấy quà hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

PHƯƠNG TÂM
Hơn 4 tấn chất thải được mang đến đổi lấy quà hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022 tại Thành phố Biên Hoà.

Sáng 12/6, Sở TN - MT tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND TP.Biên Hòa tổ chức 5 điểm đổi chất thải lấy quà tặng tại 5 phường của TP. Biên Hòa gồm: Tân Phong, Tân Hiệp, Tân Mai, Tam Hiệp, Tam Hòa. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022.

 

Người dân mang chất thải đến đổi tại phường Tân Phong.

Từ 7 giờ 30 sáng, người dân chở chất thải đã được phân loại tại nhà đến địa điểm đổi lấy quà tặng. Chất thải mang đến đổi được phân ra ba loại gồm: chất thải tái chế, chất thải nguy hại và chất thải điện tử. Mỗi loại đều được quy đổi thành điểm số để tích điểm nhận quà. Tùy theo điểm số, người dân sẽ được nhận các phần quà khác nhau như gạo, sữa, dầu ăn, cà phê,…

Các bao tải lớn, bé được mang đến đổi lấy quà.
Những chiếc TV hỏng cũng được người dân mang đến đổi.
Các bạn nhỏ tham gia chương trình đổi chất thải lấy quà.

Theo ghi nhận từ Sở TN - MT tỉnh Đồng Nai, tổng số lượng chất thải được mang đến đổi tại Thành phố Biên Hoà là 4.180kg; trong đó chất thải tái chế gồm giấy 1.380kg, kim loại 1.310kg, nhựa 870kg; chất thải nguy hại gồm bóng đèn và pin 220kg; chất thải điện tử 400kg.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND  phường Tân Phong chia sẻ: “Chị rất vui vì đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Có những vật dụng như bóng đèn, pin hoặc đồ dùng lâu nay không biết vứt ở đâu thì hôm nay bà con có thể mang đến đổi lấy quà tặng”.

 

Các tình nguyện viên xếp gọn chất thải được mang đến đổi.
Các bạn trẻ tình nguyện viên phường Tân Phong.

Thông qua hoạt động này, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân ý thức bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Hy vọng qua đó sẽ hình thành thói quen phân loại rác từ nguồn tại các gia đình.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất