, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 27/02/2023, 16:55

Thanh Thảo: "Tôi nói nhiều và tăng động nên gu chọn chồng là tuýp người nội tâm, trầm tính"

MINH PHƯƠNG
Ca sĩ Thanh Thảo lần đầu kể mối tình "sét đánh" với ông xã doanh nhân trên sóng truyền hình.

Ca sĩ Thanh Thảo là khách mời số tiếp theo của chương trình The Khang Show – talkshow xoay quanh cuộc sống của người nổi tiếng do host Nguyên Khang dẫn dắt. 

Ca sĩ Thanh Thảo trong talkshow của MC Nguyên Khang.

Ở tuổi 45, ca sĩ Thanh Thảo có hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân và hai con: bé Jacky Minh Trí, 11 tuổi và bé Talia bốn tuổi. Hiện tại, cô chủ yếu sống ở Mỹ. Bên cạnh nghệ thuật, “búp bê” dành phần lớn thời gian cho các con với quan điểm đây là giai đoạn hai nhóc tì cần sự quan tâm, chăm sóc từ cha mẹ. “Khi con lớn, muốn đưa bé đi chơi, đi show với mình cũng rất khó”, cô nói. 

Là mẹ của hai đứa trẻ, Thanh Thảo cố gắng phân bổ tình yêu thương đồng đều cho các con. Cô thấy may mắn vì Jacky ra dáng anh lớn, luôn nhường nhịn và chiều em còn Talia dù bám mẹ nhưng ít khi nào tỏ ra khó chịu, tị nạnh và giành mẹ với anh hai. 

Ở tuổi 45, Thanh Thảo trông rất trẻ trung và xinh đẹp, cuốn hút.

Thỉnh thoảng, Thanh Thảo cho con xem các video mẹ biểu diễn nhưng cô đoán các con không hề biết đến sự nổi tiếng của mẹ. “Jacky theo chân mẹ đi diễn từ lúc hai tuổi. Bé cũng thường xem mẹ hát trên YouTube nhưng chưa khi nào con hỏi ‘mẹ nổi tiếng hả’. Gần đây, Talia có giới thiệu với một người bạn rằng mẹ của bé là ca sĩ. Nhưng việc cảm nhận mẹ nổi tiếng hay không, thì tôi nghĩ là không”, cô kể. 

Trong hai người con, Thanh Thảo cho rằng Talia như bản sao của cô vì tính cách năng động, mạnh mẽ. Còn Jacky, cô nhận xét đó là nhóc tì trầm tính, nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm. Về năng khiếu ca hát, Talia cũng thể hiện rõ rệt hơn. Thanh Thảo kể, một lần, Talia khóc nức nở tại event vì muốn lên sân khấu biểu diễn mà mẹ không cho. Dịp khác, bé được mẹ nhường micro trong sự kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nên đã đòi hát cùng lúc sáu bài. Cô tiết lộ, đó chính là lý do cô ít đưa con gái đi show cùng, vì sợ bé sẽ chạy lên “giành” micro của mẹ. 

Tính cách giống mẹ nhưng thói quen sinh hoạt của Talia được ba rèn rũa. Mới bốn tuổi, bé gái đã tỏ ra đam mê thể thao, ăn những món healthy và hướng ngoại. Con gái Thanh Thảo có thể chơi hầu hết các môn vận động như bơi lội, đạp xe, leo núi… 

Nếu như Talia có khiếu ca hát thì Jacky thể hiện đam mê hội họa. Thông qua tranh vẽ, bé kể những câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, nhóc tì mê là phi công nên Thanh Thảo thường sưu tập các mô hình máy bay trong mỗi chuyến lưu diễn để tặng cho con trai. 

Thanh Thảo thoải mái chia sẻ về hai bé Jacky và Talia.

Sống ở Mỹ nhưng cả Jacky và Talia đều yêu quê hương Việt Nam và muốn về nước trong những chuyến nghỉ hè. “Khi về Việt Nam bé Talia có cả một gia đình lớn, nên trong cảm nhận của bé, về Việt Nam vui hơn”, Thanh Thảo nói. Còn Jacky thích về Việt Nam vì có bà ngoại. Cậu nhóc là cháu trai duy nhất trong nhà nên nhận được nhiều sự yêu thương, cưng chiều từ ngoại. 

Thanh Thảo mong giữ tiếng Việt cho hai con và thấy hạnh phúc khi các nhóc tì đều giỏi tiếng Việt. Riêng Talia mới bốn tuổi đã nói được ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa. 

Con gái sớm thể hiện nhiều năng khiếu thiên bẩm nhưng Thanh Thảo không định hướng mà cho con phát triển tự nhiên. Cô muốn con phát huy hết khả năng vốn có rồi sau này sẽ dần tư vấn thêm để con chọn một lối đi phù hợp. 

Nói nhiều về gia đình, Thanh Thảo cũng dành một phần thời lượng chương trình để kể chuyện sự nghiệp. Cô kể hoảng năm 2011, đồng loạt nhiều biến cố xảy đến khiến tinh thần, sức khỏe của cô ảnh hưởng. 

“Bà ngoại mất khiến tôi tưởng như không thể đứng lên nổi. Cùng lúc đó, những scandal rơi trúng đầu, lại thêm Jacky ra đời trong hoàn cảnh rất sóng gió. Nên là, tôi quyết định không để con mình lớn lên với những điều tiếng ở Việt Nam, không để con đọc những bài báo không hay về xuất thân của mình. Tôi sang Mỹ để thay đổi môi trường, cho con có cuộc sống mới và cho chính mình có thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm và vượt qua khó khăn”, cô nói. 

Nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ lý do sang Mỹ sinh sống.

Tại Mỹ, Thanh Thảo có mối tình “sét đánh” với ông xã Tom Han. Cả hai gặp nhau trong một nhà hàng Nhật và nhóm bạn của Thanh Thảo đã giới thiệu với anh rằng cô là ca sĩ nổi tiếng. Tuy vậy, Tom Han bày tỏ không quan tâm đến âm nhạc và không biết các ca sĩ. Thanh Thảo cũng không sốc vì cô hiểu, những người ở nước ngoài không biết nghệ sĩ tại Việt Nam là chuyện bình thuờng. 

Một tháng sau, Thanh Thảo và Tom Han tình cờ gặp lại tại một trung tâm thương mại. Họ có buổi ăn tối riêng tư đầu tiên và tình cảm chớm nở. Mấy tháng sau, Thanh Thảo có em bé. Cô gọi đây là mối lương duyên trời định. “Tôi từng yêu nhiều người trong thời gian dài nhưng chưa lần nào nghĩ đến chuyện có con, vì tôi có Jacky rồi và chỉ muốn tập trung làm nghề”, cô nói. 

Thanh Thảo kể lại khoảnh khắc gặp gỡ ông xã ở trời Tây.

Khi có Talia, Thanh Thảo đã quyết định dừng sự nghiệp ca hát. Cô hiểu bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm nghề trong vòng những năm gần đây khi dành thời gian sinh con, rồi dịch Covid-19 khiến nhiều thứ ngưng trệ. 

“Tôi sắp bước vào cột mốc 30 năm ca hát. Hiện tại, tôi vẫn có show, khán giả vẫn nhớ đến tôi là hạnh phúc quá rồi. Có nhiều người chọn gia đình và đã ‘nghỉ hưu’ luôn rồi. Còn tôi vẫn được tiếp tục như vậy là may mắn”, cô nói. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất