, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 10/02/2023, 17:01

Thêm một ông lớn “nhúng tay” vào cuộc chiến với ChatGPT

BẠCH NGÂN
Alibaba là cái tên tiếp theo nối gót Microsoft và Google bước vào cuộc chiến của thị trường trí tuệ nhân tạo sau cơn sốt ChatGPT.

Theo Gadget Match, không chỉ riêng nước Mỹ có mối quan tâm đặc biệt đến phần mềm trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ. Sau thành công vang dội của ChatGPT, có một số ông lớn trong ngành – có cả Microsoft và Google – đang phát triển các phiên bản phần mềm AI của riêng họ. Mới đây nhất là Alibaba, công ty vừa chính thức công bố việc phát triển chatbot mới.

Alibaba thông báo đang tạo ra một giải pháp thay thế ChatGPT.

Theo báo cáo của CNBC, gã khổng lồ Trung Quốc hiện đang thử nghiệm giải pháp để thay thế ChatGPT. Tuy nhiên, thông báo lại không đi kèm với bất kỳ chi tiết nào hoặc khung thời gian phát hành. Nhưng công ty đảm bảo với những người đam mê trí tuệ nhân tạo rằng họ đã nghiên cứu AI từ năm 2017 cho đến nay.

Chỉ trong vòng vài tháng, ChatGPT đã tạo ra một làn sóng lớn cho các mô hình trí tuệ về ngôn ngữ. Mặc dù có nhiều tranh cãi xung quanh chatbot, nhưng phần mềm thông minh của OpenAI đang dần tìm được chỗ đứng của nó trong thế giới ngày nay.

Để cạnh tranh với ChatGPT, Microsoft và Google cũng vừa công bố phần mềm của riêng họ. Microsoft đang tích hợp công nghệ của OpenAI vào Bing và Edge. Trong khi đó, Google có phần mềm riêng gọi là Bard. Ngoài ra, ngoài Alibaba, công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc cũng đang thử nghiệm một chatbot có tên “Ernie Bot”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất