, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 08/11/2022, 11:17

Thêm quốc gia nộp đơn xin gia nhập nhóm có Nga và Trung Quốc

MINH AN
(theo RT)
Quốc gia Bắc Phi thỏa mãn gần như toàn bộ các điều kiện cần thiết để gia nhập nhóm kinh tế BRICS, Tổng thống Algeria cho biết.
Algeria là thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Algeria đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Theo truyền thông Algeria, tuyên bố được Leila Zerrouki, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao về quan hệ đối tác quốc tế, đưa ra trên đài phát thanh nhà nước.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune gần đây nói rằng nước này mong muốn gia nhập nhóm BRICS gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ông Tebboune giải thích rằng Algeria đáp ứng hầu hết các yêu cầu để gia nhập nhóm.

Không lâu sau, đại sứ Nga tại Algeria, Valeryan Shuvaev nói Moscow không phản đối việc Algeria xin gia nhập.

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào mùa hè năm nay, các nước thành viên trong nhóm đã nhất trí hướng tới việc mở rộng BRICS và Algeria là quốc gia tiềm năng có thể gia nhập.

Tổng thống Tebboune khi đó là khách mời đầu tiên có vinh hạnh phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ông Tebboune kêu gọi một trật tự kinh tế mới, trong đó đề cao sự "bình đẳng và công bằng giữa các quốc gia".

Algeria là quốc gia rộng lớn nhất châu Phi và có số dân 44 triệu người. Nước này là thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Nhờ vị thế chiến lược gần châu Âu, Algeria là nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt chính cho nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha.

Hồi tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói nhiều quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập BRICS. Các lãnh đạo BRICS đã thống nhất xây dựng cơ chế để kết nạp thành viên mới.

Các quốc gia trong nhóm BRICS chiếm khoảng 40% dân số thế giới, cũng đang cân nhắc kết nạp thêm các quốc gia khác ngoài Algeria như Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Iran.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất