, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 14/09/2020, 23:32

Thêm thu nhập từ cà na mùa nước nổi

Theo TÂN HỢP (Báo Đồng Tháp)

Mùa lũ về, ngoài những sản vật như bông điên điển, bông súng, người dân vùng lũ còn có thêm thu nhập hấp dẫn từ cây cà na mùa nước nổi.

 

Cà na cho trái xum xuê vào mùa nước nổi
Cà na cho trái xum xuê vào mùa nước nổi.

Khi nước lũ tràn đồng cũng là lúc cây cà na cho trái xum xuê. Do đặc tính sinh trưởng chịu nước, nên cây cà na thường được người dân miền Tây trồng cặp các con kênh, rạch để tiếp cận nguồn nước lũ sớm nhất và cho trái.

Theo nhiều người trồng cà na ở huyện Hồng Ngự, cà na rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và hầu như không tốn chi phí vật tư nông nghiệp.

Thông thường,  cà ca trồng khoảng 2 - 3 năm sẽ cho trái, bình quân  năng suất từ 50 - 60kg/cây.

Hiện trái cà na già được bán với giá trên dưới 10.000 đồng/kg, riêng cà na đã qua chế biến 50.000 đồng/kg, do không tốn chi phí nên người trồng cà na có thêm thu nhập đáng kể từ loại cây này.

Theo TÂN HỢP (Báo Đồng Tháp)

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất