, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 11/12/2022, 09:52

"Thiên thần áo dài" Hà Nội, Sài thành thay đổi gu ăn vận sau khi rời ghế nhà trường

LINH LINH
Phong cách thời trang của 2 hot girl 10x đã có sự thay đổi, trưởng thành hơn so với hình ảnh nữ sinh với áo dài.

Nguyễn Thị Hằng (biệt danh: Meily Mia) sinh năm 2000. Cô gái Hà Nội được biết đến với hình ảnh mặc áo dài duyên dáng. 

Cô gái 22 tuổi hiện tại đã có nhiều thay đổi với phong cách thời trang trưởng thành hơn. 

Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong một số dự án phim như "Tuổi thanh xuân", "5s online", "Đi qua mùa hạ",... 

Khi quyết định theo đuổi công việc này, Meily Mia cũng cần xây dựng hình ảnh của bản thân.

Cô hướng đến phong cách đa dạng, không muốn dập khuôn bản thân trong một hình mẫu cụ thể. 

Vốn nổi tiếng trước đó với hình ảnh áo dài nên cô không nghĩ mình cần ăn mặc gây tranh cãi để được chú ý. 

Meily Mia làm mới hình ảnh của mình trong chừng mực và lựa chọn những bộ đồ phù hợp hoàn cảnh. 

Là người thuộc thế hệ gen Z, Meily Mia cũng cập nhật những xu hướng thời trang được các bạn trẻ yêu thích. 

Hình ảnh hiện tại của Meily Mia được đánh giá là thời thượng hơn trước.

Khi nhắc đến những cô gái mặc đẹp áo dài nữ sinh người ta không thể bỏ qua cái tên Võ Ngọc Trân. 

Cô gái sinh năm 2001 từng nhận được nhiều lời khen cho những hình ảnh diện áo dài duyên dáng. 

Người ta thấy, phong cách thời trang của Võ Ngọc Trân đã có những đổi khác so với thời điểm còn đi học. 

Điều này dẫn đến một số ý kiến trái chiều cũng do biệt danh "thiên thần áo trắng" cố định phong cách của cô. 

Võ Ngọc Trân chia sẻ, cô trân trọng việc được nhớ đến như "thiên thần áo dài". 

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là đồng phục của nữ sinh, ghi dấu tuổi thanh xuân. 

Võ Ngọc Trân cảm thấy sau khi rời ghế nhà trường cô cũng cần có những thay đổi. 

Cô muốn được mặc những gì mình muốn ở độ tuổi đẹp nhất như một cách ghi dấu tuổi trẻ.

Hơn nữa, Võ Ngọc Trân cũng chọn những bộ đồ thiên về hình ảnh ngọt ngào.

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất