, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 01/02/2023, 07:02

Thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc rét khô, miền Nam mưa vài nơi

BẢNG ANH
Nắng xuất hiện chủ đạo vào ban ngày trên khắp 3 miền; riêng ở phía Bắc rét hanh, còn miền Trung và miền Nam có mưa xen kẽ vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/2), các tỉnh Bắc bộ sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 6 độ C.

Tại miền Trung hôm nay thời tiết chủ đạo ban ngày cũng là nắng. Ở phía Bắc sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi; còn phía Nam chiều có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết có mưa, mưa rào vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng ở Tây Nguyên trời rét.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi; trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất