, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 15/09/2022, 06:39

Thời tiết ngày 15/9: Miền Bắc ngày nắng, miền Nam mưa to về chiều tối

BẢNG ANH
Các tỉnh miền Bắc oi nóng hết ngày hôm nay sẽ chuyển mưa dông, mát mẻ. Trong khi đó, Nam Bộ về chiều tối sẽ xuất hiện mưa dông khả năng gây ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/9), ban ngày các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời dịu mát; các tỉnh trung du và ven biển ngày nắng oi, chiều tối có mưa dông vài nơi; từ đêm trời chuyển mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Trung Bộ hôm nay ban ngày phổ biến có nắng; chiều tối đến đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối đến đêm tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; ngày nắng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng Hòa Bình 33-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng vùng núi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Ngày nắng; riêng phía Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng; chiều tối đến tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Hà Nội: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất