, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 16/02/2023, 07:20

Thời tiết ngày 16/2: Miền Bắc rét khô, miền Nam có nắng

BẢNG ANH
Các tỉnh Bắc Bộ trời ít mưa, rét khô. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, ít mưa, hanh khô. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại miền Trung, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh còn lại của miền Trung mưa vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thời tiết ban ngày chủ đạo là nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ít mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ít mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C; phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất