, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 22/12/2022, 06:46

Thời tiết ngày 22/12: Miền Bắc tiếp tục rét khô, miền Trung hết mưa to

BẢNG ANH
Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục nắng hanh, rét về đêm và sáng, có nơi rét đậm, rét hại. Trong khi đó, mưa to ở miền Trung giảm nhanh, ngày hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết tiếp tục không mưa, ngày nắng hanh, tối và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay sáng còn mưa vài nơi, trưa chiều mưa giảm nhanh, trời hửng nắng. Các nơi khác ở miền Trung không mưa, ngày nắng. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thời tiết không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng ở Tây Nguyên trời rét, ở Nam Bộ trời lạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhấ 21-24 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-14 độ C; phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất