, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 03/01/2023, 06:38

Thời tiết ngày 3/1: Miền Bắc trời âm u, miền Trung mưa rất to

BẢNG ANH
Các tỉnh Bắc Bộ trời âm u, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Trong khi đó, nhiều nơi ở miền Trung có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/1), các tỉnh Bắc Bộ trời âm u, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tại Trung Bộ, các tỉnh phía Bắc nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi, trời rét. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, mưa to; đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm ở Tây Nguyên trời rét.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, khu Tây Bắc 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, trời âm u. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều có lúc hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất