, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 22/05/2023, 15:58

Thông tin mới vụ người phụ nữ Mexico giết kẻ hãm hiếp trong lúc bị cưỡng hiếp

BẰNG LÂU - AP
Các công tố viên Mexico tuyên bố rút lại vụ kiện nhằm vào một phụ nữ bị tuyên án hơn 6 năm tù vì gây ra cái chết cho kẻ hiếp dâm trong lúc bị cưỡng hiếp. 

Ruiz, người phụ nữ lĩnh án 6 năm tù vì giết kẻ cưỡng hiếp, nhận được tin vui từ Văn phòng Công tố Mexico. Ảnh: Milenio

Hãng AP ngày 21/5 đưa tin, Văn phòng Công tố Mexico City mới đây ra thông cáo báo chí cho biết, họ đã xem xét vụ việc và thấy rằng Roxana Ruiz thuộc nhóm dễ bị tổn thương và "được miễn tội". Thông cáo báo chí nêu rõ, Văn phòng Công tố viên cho rằng hành động của người phụ nữ này là tự vệ chính đáng.  

Ángel Carrera, luật sư của Ruiz, hoan nghênh thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố Mexico. "Điều đó có nghĩa rằng họ công nhận sự vô tội của cô ấy", hãng tin AP dẫn lời Carrera. "Đó là một sự công nhận rằng hành động của cô ấy là để tự bảo vệ bản thân".

Theo Business Insider, sau quyết định của Văn phòng Công tố Mexico City, những người ủng hộ Ruiz đã tập trung bên ngoài phòng xét xử và hô vang: "Công lý". Ruiz tỏ ra xúc động và đã cảm ơn những người ủng hộ cô vì đã hỗ trợ. 

Theo Latin Post, quyết định rút lại vụ kiện chỉ được đưa ra sau khi một làn sóng phản đối trên khắp cả nước diễn ra liên quan đến phán quyết gây tranh cãi đối với Ruiz cách đây 2 tuần. Theo phán quyết, tòa xác nhận Ruiz bị cưỡng hiếp năm 2021 nhưng kết luận người mẹ đơn thân này phạm tội giết người do "sử dụng quá mức quyền tự vệ chính đáng". Tòa án còn đề nghị Ruiz phải trả 16.000 USD (hơn 370 triệu đồng) để bồi thường cho gia đình kẻ cưỡng hiếp. 

Một số nhóm nữ quyền ở Mexico đã phản đối kịch liệt phán quyết của tòa án, nói rằng phán quyết này đang bảo vệ cho những kẻ cưỡng hiếp và khiến các nạn nhân khổ thêm. Nhiều người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Mexico City với biểu ngữ: "Bảo vệ mạng sống của tôi không phải là tội ác". 

Ruiz nói với các phóng viên rằng, sau phán quyết của tòa án, cô đã nhận được nhiều lời dọa giết. Người phụ nữ rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình, nhất là tính mạng của cậu con trai 4 tuổi. 

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết sẽ cân nhắc tìm cách giúp Ruiz được ân xá. Tuy nhiên, điều này chưa xảy ra thì các công tố viên đã rút lại vụ kiện.

Vụ cưỡng hiếp xảy ra vào tháng 5/2021 khi Ruiz đi uống bia cùng bạn. Tại quán bia, cô có làm quen với một người đàn ông từng gặp ở khu mình sống. 

Sau khi cả hai đi chơi cùng nhau, người đàn ông đề nghị đưa cô về nhà rồi sau đó xin ngủ lại một đêm vì trời đã khuya và nhà ở xa. 

Ruiz đồng ý cho người đàn ông ngủ dưới sàn nhà. Tuy nhiên, khi người phụ nữ ngủ, gã đàn ông đã mò lên giường xé quần áo, đánh đập và cưỡng hiếp cô, theo luật sư của Ruiz. 

Người mẹ đơn thân kháng cự quyết liệt, đấm vào mặt kẻ cưỡng hiếp khiến gã chảy máu mũi. Sau đó, gã đàn ông được cho là đe dọa giết chết nếu Ruiz không "chiều" gã. 

Khi cả 2 vật lộn, Ruiz túm được chiếc áo phông và dùng nó siết cổ gã đàn ông đến chết. Trong cơn hoảng loạn, Ruiz nhét thi thể kẻ cưỡng hiếp vào túi và kéo ra đường phố. Cảnh sát đi ngang qua phát hiện điều bất thường nên đã bắt giữ Ruiz. 

Bình luận

Xem nhiều


Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.



Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Việc phục chế sách cổ không chỉ yêu cầu người thợ có tay nghề cao, thông thạo về các kỹ năng bảo quản và phục chế, mà còn có kiến thức về văn học, đặc biệt là chữ Hán Nôm.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất