, //, :: GTM+7

Thu hái cà phê, hoa màu, chăm sóc vật nuôi để bà con yên tâm phòng chống dịch

HUỲNH THỦY
(tienphong.vn)
Nhằm hỗ trợ người dân tại các vùng dịch COVID-19 yên tâm cách ly, Huyện đoàn Cư M’gar (Đắk Lắk) đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp các hội, đoàn thể thu hái cà phê, hoa màu và chăm sóc gia súc, gia cầm để bà con yên tâm điều trị, phòng chống dịch bệnh.
Các tình nguyện viên huyện Cư M'gar bẻ cành bắp cho gia súc

Những ngày qua, đông đảo đoàn viên thanh niên tại các buôn làng trên địa bàn huyện Cư M’gar đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt thông điệp 5K. Tại khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, các tình nguyện viên chủ động tuyên truyền bằng hai thứ tiếng qua loa di động, hệ thống truyền thanh, tờ rơi…

Tại mỗi địa phương, đoàn cơ sở triển khai các đội hình hỗ trợ ghi mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19; hỗ trợ công tác truy vết, các khu cách ly, phong tỏa y tế…; tiếp tục kêu gọi các nguồn lực xã hội hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh và công tác an sinh xã hội tại địa phương, đơn vị bằng hành động, việc làm cụ thể như: Huy động khẩu trang, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ, bình oxy, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn và tuyến đầu chống dịch.

Đặc biệt, các cơ sở đoàn đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp các hội, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ người dân tại các vùng dịch, người dân bị cách ly thu hái cà phê, hoa màu và chăm sóc gia súc, gia cầm để bà con yên tâm cách ly, điều trị góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Song song với hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, Huyện đoàn Cư M’gar còn triển khai chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” bắt đầu từ tháng 11/2021 đến hết tháng 2/2022 với nhiều hoạt động dự kiến thực hiện như: Vận động các nguồn lực xã hội và đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động đoàn thanh niên dự kiến triển khai như: Che chắn nhà cửa, sửa chữa thiết bị điện, quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn…; tổ chức dạy phụ đạo, dạy kèm, giao bài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tổ chức đoàn cũng sẽ triển khai các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em; hướng dẫn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn định hướng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; phối hợp tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện…

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất