, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 14/04/2022, 08:06

Thúy Diễm: “Tôi không ngại bị khán giả ghét!”

TRÂM ĐẶNG
Được kinh qua nhiều dạng vai, diễn viên Thúy Diễm đã sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ và hơn hết là sự chín muồi sau những va chạm và trải nghiệm.
Sau khi lập gia đình và có con, Thúy Diễm vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung và thần thái rạng ngời.

Thúy Diễm không sợ vai diễn bị ghét, vì đó là thành công

Với Thúy Diễm, được tham gia diễn xuất qua nhiều dạng vai là điều vô cùng đáng trân trọng. Không chỉ làm mới hình ảnh của mình với khán giả mỗi khi xuất hiện mà còn là cơ hội để nữ diễn viên được trải nghiệm và đào sâu khả năng diễn xuất. Chính vì thế, dù được đạo diễn “Trung Lùn” cảnh báo đây vốn dĩ là nhân vật sẽ bị khán giả ghét nhất trong phim, Thúy Diễm vẫn không ngần ngại nhận lời mời góp mặt vào dự án phim “Sui gia hay Xui gia” trong vai “mọt sách” Hoàng Thanh.

Hoàng Thanh là nhân vật khá đặc biệt. Sinh ra trong gia đình có truyền thống văn hóa lâu đời, chịu nhiều ảnh hưởng về tính cách của những thế hệ trước, Hoàng Thanh luôn đề ra những quy củ để hà khắc với chính bản thân và những người thân xung quanh, kể cả vị hôn phu tương lai là Văn Minh (diễn viên Anh Tài). Trớ trêu thay, khi cả hai bất ngờ về chung một nhà để “sống thử” trong giai đoạn đại dịch Covid-19, sự khác biệt trong cách sống đã nảy sinh những xung đột của vợ chồng trẻ.

Thúy Diễm và Anh Tài trong một phân cảnh của phim.

Thúy Diễm chia sẻ: “Khi đọc kịch bản, Diễm chắc chắn mình sẽ không được khán giả yêu thương khi hóa thân vào nhân vật lần này. Nhưng Diễm làm nghề cũng khá lâu rồi, Diễm không ngại bị khán giả ghét nếu mình nhập vai tốt. Trong tình huống đó, khán giả ghét còn có thể xem là thành công”.

Thúy Diễm chủ động xin đạo diễn “biến tấu” tạo hình của nhân vật trong phim để gần gũi hơn với khán giả.

Thúy Diễm “năn nỉ” đạo diễn Trung Lùn để thay đổi tạo hình nhân vật

Rũ bỏ hình tượng “ngọc nữ” thường thấy, Thúy Diễm bất ngờ khiến khán giả “quay lưng” vì tạo hình nhân vật có phần “đứng tuổi” so với hình ảnh trước đây. Giữa tiết trời nóng oi bức của TP.HCM, Thúy Diễm phải mặc 2 - 3 lớp áo, luôn xuất hiện với cặp kiếng “dày cộm”, cô còn được ê-kíp đầu tư hẳn nhiều bộ trang phục “kín cổng cao tường”.

Nữ diễn viên kể: “Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng rất nhiều trang phục cho bộ phim mới, nhưng những ngày quay đầu tiên anh Trung Lùn bắt tôi đem về hết. Đến nổi tôi mặc bộ nào cũng phải được anh Trung duyệt rồi mới tiếp tục quay”.

Thúy Diễm đã ra sức thuyết phục đạo diễn Trung Lùn cho “biến tấu nhẹ” hình ảnh nhân vật Hoàng Thanh để hợp thời trang hơn. Lời đề nghị của nữ diễn viên được đạo diễn Trung Lùn chấp thuận vào những tập gần cuối phim. Với sự chỉn chu trong từng vai diễn, cùng với kinh nghiệm diễn xuất dày dạn, Thúy Diễm được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả qua bộ phim “Sui gia hay Xui gia”.

Bà xã của Lương Thế Thành đã quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt vai diễn trong các phim “Gia đình là số 1” phần 2, “Vợ chồng thằng đậu”, “Tình kỹ nữ”, “Mùa hè yêu em”,...

“Sui gia hay Xui gia” là bộ phim xoay quanh cuộc sống giữa hai bên gia đình Hoàng Thanh và Văn Minh khi vô tình cách ly chung một nhà vì đại dịch Covid-19. Chính sự khác biệt từ văn hóa, nếp sống và tính cách của mỗi thành viên giữa gia đình truyền thống và hiện đại, vô tình tạo nên những cuộc đụng độ “dở khóc dở cười”. Được trau chuốt bởi đạo diễn Trung Lùn cùng với sự tham gia diễn xuất của NSND Thanh Nam, NS Đào Anh Tuấn, Bích Hằng, Thúy Diễm, Long Đẹp Trai, Anh Tài, Gin Tuấn Kiệt, PT Ngọc Diệp, phim hứa hẹn mang đến khán giả những câu chuyện đời thực sâu sắc, cùng nhiều bài học ý nghĩa về tình yêu và tình cảm gia đình.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất