, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 11/08/2022, 13:48

Hành trình Bác Ái tiếp sức đến trường cho học sinh đồng bào Raglai

PHƯƠNG TÂM
Tiếp nối truyền thống nhiều năm qua, CLB Doanh nhân C&D đã thực hiện hành trình tiếp lửa năm học mới cho các em học sinh đồng bào Raglai tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Hành trình Bác Ái – Mang con chữ đến với trẻ em nghèo

Sau một năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch, chuyến xe caravan Tiếp sức đến trường 2022 kéo dài 3 ngày 2 đêm đã được tổ chức thành công. Với chủ đề Hành trình Bác Ái, hơn 100 chủ doanh nghiệp cùng 27 xe ô tô xuất phát từ TP.HCM đem yêu thương lan toả đến huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 

Trường PTDTBT Tiểu học Phước Đại A nằm tại thôn Tà Lú 2 (xã Phước Đại, huyện Bác Ái) là một trong những ngôi trường đặc biệt khó khăn, với hơn 95% là con em đồng bào dân tộc Raglai. Nhưng cũng như những cây xương rồng giữa cái nắng gió khô cằn sỏi đá ấy, các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Raglai vẫn vươn lên, cố gắng học hành với đầy khát khao, nghị lực.

Đoàn caravan chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Chiến Thắng, Ninh Thuận.

Là thành viên của Hanoi SME ở phía Nam, trong hơn 6 năm hình thành và phát triển, công tác thiện nguyện đã trở thành một phần của văn hóa và cũng là truyền thống của CLB Doanh nhân C&D. Với tinh thần cho đi là còn mãi, CLB đã huy động được hơn 250 triệu đồng đầu tư nhiều trang thiết bị dạy học cho nhà trường và khu nhà ăn cho học sinh bán trú, đồng thời tặng thêm 350 suất quà cho các em học sinh để cùng tiếp sức đến trường trong năm học mới. 

Cũng nằm trong chương trình thiện nguyện, đoàn đã kết hợp cùng nhà trường tổ chức một số gian hàng 0 đồng, với hơn 1.000 bộ quần áo mới và cũ được giặt ủi cùng các vật dụng cá nhân còn sử dụng tốt gửi đến các phụ huynh và bà con đồng bào Raglai.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ trong lễ trao quà của CLB.

Lan toả thông điệp thiện nguyện nhân văn

Năm 2022 cũng là lần đầu tiên, CLB Doanh nhân C&D được sự quan tâm và tạo điều kiện từ các cấp lãnh đạo thành phố, đặc biệt là đơn vị quản lý khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép đoàn caravan làm lễ Dâng hoa và xuất phát ngay tại đây. 

Trong lễ xuất phát, ông Từ Nguyên Bình, Chủ tịch CLB chia sẻ: “Mặc dù đã trải qua 2 năm đại dịch nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm của doanh nhân với cộng đồng, những hội viên của CLB đã không ngại ngần đến những nơi xa xôi nhất và khó khăn nhất tại Ninh Thuận. Những món quà này được đóng góp từ khắp mọi miền đất nước, vượt lên ý nghĩa về vật chất, chính là những giá trị tinh thần, sự đồng hành từ cộng đồng động viên các em chăm lo học hành và vươn lên”.

Theo thống kê từ ban tổ chức, hơn 2/3 ngân sách đóng góp cho chương trình đến từ các hội viên trong CLB Hà Nội SME. Ngoài ra, 3 nhà tài trợ vàng của chương trình cũng hoàn toàn là các doanh nghiệp hội viên CLB. Đây có thể nói là nét đẹp trở thành truyền thống của CLB trong công tác thiện nguyện những năm qua.

Thành viên của đoàn caravan tặng quà cho các em.
Hai nhà tài trợ kim cương của chương trình.
Các nhà tài trợ vàng.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất