, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 25/01/2021, 11:51

Tịnh Biên (An Giang): Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống

ĐẶNG THÙY

Hiện trên địa bàn huyện Tịnh Biên (An Giang) có 02 làng nghề truyền thống là Làng nghề dệt thổ cẩm Văn Giáo và Làng nghề truyền thống sản xuất đường thốt nốt xã An Phú. Đây cũng là những sản phẩm đặc thù của huyện miền núi Tịnh Biên.

 

Dệt thổ cẩm tại Làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo. Ảnh: TTXVN
Dệt thổ cẩm tại Làng nghề dệt thổ cẩm Văn Giáo. Ảnh: TTXVN

Những năm qua, huyện Tịnh Biên đã có nhiều giải pháp hỗ trợ để phát triển 2 làng nghề truyền thống như đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông dẫn đến làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương cũng như giúp du khách dễ dàng đến tham quan các làng nghề; xây dựng nhà trưng bày và cổng làng nghề dệt thổ cẩm Văn Giáo...

Bên cạnh đó, hỗ trợ đổi mới thiết bị cho các cơ sở sản xuất đường thốt nốt; tổ chức tập huấn cách sản xuất đường thốt nốt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm...

Trong thời gian tới, huyện định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát huy các nguồn nguyên vật liệu sẵn có để tạo ra sản phẩm phục vụ du lịch. Trong năm 2020, huyện đã có 07 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP gồm 05 sản phẩm đạt 04 sao và 02 sản phẩm đạt chuẩn 03 sao.

Hiện huyện đang tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ các cơ sở để hoàn chỉnh các thủ tục về kiểm định chất lượng, cải tiến bao bì, mẫu mã và tiếp cận thị trường để ngày càng nâng cao sức cạnh tranh, tiến tới tham gia vào hệ thống phân phối quốc gia.

ĐẶNG THÙY

 

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất