, //, :: GTM+7

Tỉnh hội Bắc Ninh tuyên dương các mô hình phong trào thi đua sản xuất VAC giỏi

KIM HẠNH
Theo báo cáo của Hội NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh (Tỉnh hội) - thành viên của Tổng hội NN&PTNT Việt Nam trong tháng 10 vừa qua, Tỉnh hội đã tiếp tục công tác tuyên truyền vận động hội viên thi đua sản xuất VAC giỏi, đạt nhiều kết quả, điển hình là trang trại của gia đình ông Trịnh Bá Biện và chị Nguyễn Thị Quyên.
Khu ruộng trồng rau an toàn tại Bắc Ninh.

Trang trại của gia đình ông Trịnh Bá Biện ở thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ (Tiên Du) là điển hình cho việc ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn không chất thải trong chăn nuôi. Trang trại của gia đình ông rộng gần 1,2ha, được bố trí một cách khoa học gồm 4 sào ao thả cá, 300m2 chuồng trại nuôi gần 40 con bò các loại, 200m2 bể, nhà nuôi giun quế, gần 100m2 nhà kho chứa cỏ, rơm, các loại thức ăn cho bò và gần 6 sào trồng cỏ kết hợp trồng cây ăn quả, nuôi ngan, vịt, gà…

Mặc dù khu chuồng trại chăn nuôi nằm ngay sát nhà ở của gia đình nhưng không hề gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm không khí, bởi toàn bộ nước thải được thu gom, xử lý bằng 3 bể biogas, chất thải rắn được thu gom làm nguyên liệu, thức ăn nuôi giun quế. Nguồn thức ăn chủ yếu của bò được tận dụng từ cám gạo, bã rượu, cỏ voi tự trồng, rơm rạ…

Chất phát thải hàng ngày từ chăn nuôi bò được thu gom xử lý triệt để, trong đó: Nước thải, nước rửa chuồng được xử lý bằng 3 bể biogas tạo chất đốt phục vụ việc nấu cám cho bò ăn và nguồn nước phục vụ tưới cho cây ăn quả, cỏ voi; chất thải rắn được thu gom làm nguyên liệu nuôi giun quế. Mỗi năm từ bán bò, cá, gà, vịt, giun quế… gia đình ông Biện có thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Năm 2014, gia đình chị Nguyễn Thị Quyên ở thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành bắt tay vào đầu tư xây dựng 1.500m2 chuồng nuôi lợn thương phẩm (quy mô 1.000 con/lứa). Dãy chuồng nuôi lợn luôn bảo đảm “đông ấm, hè mát”; kết hợp tận dụng các nguồn thức ăn như thóc, sắn, ngô trộn với loại thức ăn đậm đặc giảm chi phí đầu vào, tăng sản lượng vật nuôi.

Cùng với đó, chị Quyên cải tạo, đào ao thả cá với diện tích 21.450m2 nuôi cá thương phẩm; trồng hơn 600 cây ăn quả các loại cho thu nhập cao như bưởi, chuối… 

Đến nay, trên diện tích hơn 240.000m2, chị Quyên đã xây dựng, bố trí hợp lý các khu sản xuất lợn siêu nạc theo tiêu chuẩn VietGAP, thả cá thương phẩm, trồng cây ăn quả, cây dược liệu xen kẽ để phát huy tối đa diện tích đất cải tạo. Mỗi năm trang trại của chị xuất bán được 880 tấn thịt, cá và hoa quả các loại; tổng doanh thu đạt hơn 13 tỉ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho 15 - 20 lao động, thu nhập bình quân ổn định từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Mùa chà là bắt đầu vào những ngày này, khoảng tháng ba âm lịch và thường đi tới bằng những tiếng chim tu huýt trỗi giọng...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất