, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 11/08/2022, 10:03

Tỉnh ở Việt Nam với hơn 2.000 hộ nông dân kiếm hơn 1 tỷ/năm, có hộ thu 26 tỷ

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Thế mạnh của tỉnh này là nông nghiệp và trong những năm qua bà con nông dân ngày càng giàu lên.

Đây là tỉnh có thế mạnh về cây lúa và số lượng nông dân làm ăn khấm khá tăng lên.

Ngày 9/8, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo về việc đại hội "Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ XIX, giai đoạn 2019 - 2022". Trong đó có nói đến thu nhập của các hộ, sau khi trừ chi phí sản xuất, thống kê có 2.454 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Thậm chí, cá biệt, có hộ có thu nhập cao nhất trên 26 tỉ đồng/hộ/năm.

Là tỉnh nằm đầu nguồn vùng đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nước ngọt dồi dào nên An Giang có thuận lợi phát triển nông nghiệp.

An Giang có  tổng diện tích sản xuất lúa gạo hằng năm khoảng 640.000ha. Sản lượng lúa cả năm toàn tỉnh đạt hơn 3,8 triệu tấn, đứng thứ hai sản lượng lúa gạo cả nước (sau tỉnh Kiên Giang với sản lượng đạt gần 4,3 triệu tấn/năm).

Ngoài trồng lúa thì thuỷ sản cũng đưa về nguồn thu lớn cho tỉnh.

Tổng diện tích thủy sản 3.310ha, tổng sản lượng đạt 510 ngàn tấn, trong đó diện tích nuôi cá tra 1.400ha, sản lượng đạt 400 ngàn tấn cá tra.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 4,98% so cùng kỳ, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra.

An Giang tiếp giáp với Campuchia có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia; là cửa ngõ của trục Đông - Tây thông thương giữa Đồng bằng sông Cửu Long và các nước Đông Nam Á… 

An Giang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất