, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 22/04/2023, 08:40

Tổ chức tham quan trụ sở UBND TP.HCM dịp lễ 30/4

VĂN TUẤN
(sggp.org.vn)
UBND TP.HCM vừa có kế hoạch về việc tổ chức chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - trụ sở UBND TP.HCM, trong hai ngày 29 và 30/4.

Hoạt động nhằm giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu TP.HCM, xây dựng hình ảnh chính quyền TP.HCM thân thiện, cởi mở. Đây cũng là hướng phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, gắn với văn hóa lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước, giới thiệu hình ảnh TP.HCM hấp dẫn, an toàn, sống động.

Đối tượng tham dự chương trình là du khách nội địa và quốc tế đi theo đoàn, có đăng ký trước với Sở Du lịch TP.HCM; hội viên Hội Cựu chiến binh, thiếu nhi, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, phóng viên các cơ quan báo đài có thư mời. Hoạt động tham quan diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 29 và 30/4.

Các khu vực được phép tham quan là một phần trụ sở UBND TP.HCM (86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1) gồm: tầng trệt (sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, cầu thang chính); tầng một (sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, phòng họp số 5, ban công). Mỗi lượt tham quan kéo dài 60 phút, tối đa 2 đoàn, 30 người/đoàn. Hoạt động tham quan được yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn, tính vẹn nguyên của di tích cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất