, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 16/11/2021, 15:43

Tôm hùm chết hàng loạt do sốc nước ngọt

ĐỨC HUY
(thanhnien.vn)
Mưa lớn đã làm tôm hùm và cá nuôi tại vịnh Xuân Đài, TX.Sông Cầu (Phú Yên) chết hàng loạt.
Người dân bán tôm hùm chết để vớt vát lại chút vốn. Ảnh: Đức Huy

Ông Cao Văn Tân, Chủ tịch UBND P.Xuân Yên, xác nhận có 22 hộ nuôi thủy sản bằng lồng, bè ở khu phố Phước Lý bị thiệt hại với số lượng gần 8.500 con tôm hùm, 1.200 kg cá nuôi các loại (cá chẽm, cá mú…).

Theo Trạm chăn nuôi và thú y TX.Sông Cầu, nguyên nhân tôm hùm và cá nuôi chết là do mưa lớn gây ngọt hóa vùng nuôi, trời lại không có gió và thủy triều xuống thấp nên xảy ra hiện tượng phân tầng nước và gây ra thiếu ô xy cục bộ, làm cho tôm và cá chết nhanh.

Theo UBND TX.Sông Cầu, đến cuối tháng 9, ở vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông có hơn 46.700 lồng nuôi tôm hùm. Ông Lâm Duy Dũng, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, cho biết trong đợt mưa lũ từ ngày 23.10 đến nay, tại vùng nuôi khu phố Phước Lý, người nuôi tôm hùm và cá bị thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất