Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội NN&PTNT Việt Nam cho biết, năm 2021 là năm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội, tuy nhiên vượt lên trên khó khăn, Tổng hội đã thực hiện một số hoạt động hiệu quả.
Theo đó, Tổng hội đã tham gia, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp - Bộ NN&PTNT tổ chức chương trình Bác sỹ nông học tại huyện Chợ Mới, huyện Tân Phú (tỉnh An Giang); huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp); Tổ chức thành công Hội nghị kết nối trực tuyến cho vải thiều Lục Ngạn và mận Tam Hoa tỉnh Lào Cai; Hợp tác, phối hợp với VDECA và Egap.vn (Liên hiệp Hợp tác xã kinh tế số Việt Nam) tổ chức hội thảo “Giới thiệu Cổng thông tin Quản lý, Giám sát, Truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam egap.vn”; Tổ chức Lễ Tôn vinh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững năm 2021...
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng thảo luận, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Theo đề xuất của các đại biểu, Tổng hội NN&PTNT cần đẩy mạnh các hoạt động về kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn dàn trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông...
Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tổng hội sẽ tích cực vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp thành viên vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...