, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 08/01/2022, 13:17

TP.HCM: Bưởi Diễn trĩu quả, vàng rực cả tuyến đường TP Thủ Đức

MẠNH LINH
(baotintuc.vn)
Những cây bưởi Diễn trĩu quả, vàng rực đang được các nhà vườn trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bày bán phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, dù chỉ mới những ngày đầu tháng Chạp âm lịch, nhưng trên đường Mai Chí Thọ đã có gần chục điểm bán bưởi Diễn phục vụ người dân trưng Tết. Mỗi điểm bán, có hàng trăm chậu bưởi được chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào tiêu thụ. Những cây bưởi sau khi vận chuyển vào tới TP Hồ Chí Minh, sẽ được bọc lưới, trang trí cho bắt mắt trước khi đưa đến tay khách hàng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những chậu bưởi trĩu quả, vàng ươm được trưng bày ở vỉa hè trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức).

Theo một chủ vườn kiểng cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh và giá vận chuyển tăng cao. nhưng hầu hết các nhà vườn đều không tăng giá bưởi vì sợ gặp khó trong khâu tiêu thụ. Cụ thể, chậu bưởi nhỏ có giá 5-7 triệu đồng; chậu trung bình có giá từ 10-30 triệu đồng; chậu lớn từ 45-65 triệu đồng. Đặc biệt, chậu bưởi “đại” khoảng 150-200 trái có giá bán lên đến 130 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Vườn kiểng của anh Lê Hoàng Phương trên đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) nhập cây bưởi cảnh về bán từ cuối tháng 10 âm lịch. Anh Hoàng Phương cho biết: “Năm nay, nhà vườn nhập khoảng 130 chậu bưởi to và nhỏ, nhiều hơn so với năm ngoái. Bưởi năm nay màu sắc đẹp, chất lượng tương đối đồng đều và tỉ lệ trái nhiều hơn. Trung bình, mỗi cây dao động từ 30 đến hơn 100 trái, giá bán thì ổn định so với năm trước”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Anh Phương đang chăm sóc cây bưởi 110 trái đã được khách mua và gửi lại vườn chăm sóc đến gần Tết mới lấy.

“Dù mới nhập hàng về nhưng vườn đã bán được khoảng 30-40%, nhiều cây đã giao cho khách, còn một số thì khách đặt cọc trước rồi nhờ nhà vườn chăm sóc đến tầm 15 tháng Chạp  sẽ đến lấy. Đặc biệt, vườn có hai cây bưởi lớn 110-130 trái đã được khách đặt mua và nhờ chăm sóc giúp chờ gần Tết sẽ lấy về", anh Phương cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bưởi được bọc lưới và cột nơ đỏ trước khi đưa đến tay khách hàng.

Theo anh Phương, thời điểm khoảng 15 tháng Chạp, không khí mua sắm mới bắt đầu nhộn nhịp, lúc đó sức mua tăng và khách hàng mỗi ngày cũng nhiều hơn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất