, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 08/05/2023, 16:55

TP.HCM mưa trắng trời sau chuỗi ngày nóng như đổ lửa

XUÂN LAM
Sau một thời gian nắng nóng, oi bức kéo dài, cơn mưa “vàng” xuất hiện ở TP.HCM giúp không khí trở nên mát mẻ hơn.
Mưa lớn trên địa bàn TP Thủ Đức.

Chiều 8/5, cơn mưa bất ngờ trút xuống trên diện rộng ở TP.HCM đã mang đến sự mát mẻ sau những chuỗi ngày nắng nóng, oi bức.

Do cơn mưa xảy ra vào giờ tan tầm, nhiều tuyến đường đã bị ùn tắc.

Ghi nhận, khoảng 15h30, bầu trời TP.HCM chuyển mây đen nhiều khu vực, sau khoảng 30 phút cơn mưa đổ xuống trên địa bàn các quận, huyện giúp nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.

Một số khu vực cơn mưa khá lớn, nhiều người đi đường quần áo ướt sũng. Người điều khiển xe máy vội tấp vào bên đường để mặc áo mưa.

Mưa mù trời hướng từ quận 4 nhìn sang quận 1, TP Thủ Đức.

“Thời gian qua, nắng nóng hầm hập từ sáng đến chiều. Thời tiết TP.HCM hôm nay dịu hơn, có thêm cơn mưa nên nóng bức giảm hẳn, không khí mát mẻ hơn”, anh Nguyễn Xuân Nam (ngụ TP Thủ Đức) cho biết.

Sau cơn mưa lớn khoảng 30 phút, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức bị ngập sâu kéo dài gần 300m.

Một số đoạn nước ngập gần lút bánh xe máy. Hàng loạt xe máy chạy qua đây bị chết máy. Nhiều người đứng chờ hai bên đầu đường chờ nước rút để lưu thông.

Theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay (8/5), nắng nóng có phần thu hẹp trên khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 - 36 độ C. Từ ngày mai (9/5), sẽ chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài suốt nhiều này qua tại Nam Bộ.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất