, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 25/07/2022, 22:31

TP.HCM: Trồng mới 500 cây dầu rái tạo mảng xanh cho đô thị

HOÀNG MY
Ngày 24/7, tại quận 12 (TP.HCM), chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 đã trồng mới 500 cây dầu rái ở 3 phường Hiệp Thành, An Phú Đông, Tân Chánh Hiệp.

Đây là chương trình trồng cây đô thị tại TP.HCM do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức. Chương trình này đã thu hút đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên tham gia.

Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng. 

Chương trình đã thu hút đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên tham gia.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện thành công Đề án "Trồng 1 tỉ cây xanh" của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn trong giai đoạn 2021 – 2025.

Theo ban tổ chức, năm 2021, chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” đã hoàn thành trồng được 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn ở 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Năm 2022, chương trình tiếp tục hướng đến mục tiêu trồng 60.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn tại Đắk Lắk và Đắk Nông”. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động trồng mới cây xanh tại các đô thị với mong muốn kiến tạo thêm những mảng xanh để đoàn viên, thanh niên và người dân cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ môi trường.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất