, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 20/05/2022, 10:42

Trà Ngọc Hằng hối hận vì hai lần muốn bỏ con

TRẦN TRÚC
Hiện tại, á hậu Trà Ngọc Hằng đã sẵn sàng trở lại hoạt động nghệ thuật sau khi dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và con gái.
Trà Ngọc Hằng trong lần ghi hình chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa” (phát sóng vào 21h15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9).

Trà Ngọc Hằng được biết đến là Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 siêu mẫu Việt Nam 2010, Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế người Việt năm 2011. Ngoài ra, cô còn từng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. 

Thời điểm biết mình có thai, nữ siêu mẫu đang có ý định qua Mỹ du học ngành thiết kế thời trang. Cô đã chấp nhận sự thật này trong lo lắng, bởi mọi kế hoạch dự kiến của cô gần như dang dở. “Lúc đó tôi cũng vừa chia tay bạn trai được 3 tháng, việc có thai khiến tôi có cảm giác lo lắng nhiều hơn. Tôi vừa dồn hết tiền lo cho gia đình nên sắp tới sẽ khó có thể lo cho em bé tốt nhất được. Tôi đành quay về Việt Nam".  

Nhắc lại câu chuyện, Hằng nói cô thấy có lỗi với con vì có khoảng thời gian cô đã định không giữ con. “Khi biết thai đã hơn 3 tháng, tôi mới báo cho người cũ, bạn ấy nói ”tùy Hằng". Tôi và bạn đã đến bệnh viện, nhưng nói chuyện với bác sĩ xong tôi khóc, và khi chuẩn bị lên bàn mổ thì tôi quyết định giữ con lại".

Khoảng hơn 6 tháng, trong một lần cãi nhau với bố của con, Hằng ức chế quá nên đến bệnh viện với ý định bỏ con lần nữa. Bác sĩ bảo giờ mà bỏ thì hai mẹ con chắc chết luôn, Hằng lại đi về. "Tuy những lần có ý định bỏ con đều đã kịp dừng lại, nhưng tôi vẫn bị cắn rứt cho tới tận bây giờ. Tôi chỉ mong sau này con sẽ hiểu được những nỗi niềm tôi đã trải qua trong giai đoạn khó khăn đó”. - Trà Ngọc Hằng nghẹn ngào nói.

Trà Ngọc Hằng, Ngọc Lan và chuyên gia tâm lý Tô Nhi A trong chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”.

Sau đó, nữ siêu mẫu quyết định tạm ngưng toàn bộ hoạt động nghệ thuật, rời khỏi đỉnh cao sự nghiệp để làm mẹ đơn thân. Cô giấu thông tin có thai trong suốt 7 tháng, mãi đến dịp mừng ngày 08/03, cô mới thông báo với gia đình. Hằng thật bất ngờ trước phản ứng cởi mở đón nhận của mẹ. 

Hoa khôi Đất Mũi chia sẻ: “Quá trình sinh con của Hằng may mắn khá thuận lợi, nhưng bé bị phổi và da vàng nên phải ở lại bệnh viện điều trị. Rồi bé còn bị suyễn và bệnh dạ dày, cứ 2-3 ngày lại đi bệnh viện. Mỗi lần con đau chưa khóc, là tôi đã rơi nước mắt. Phải đến 3 tuổi, bé mới ổn định sức khoẻ”.

Vất vả là vậy, nhưng trong hành trình nuôi con, Trà Ngọc Hằng chưa bao giờ muốn buông bỏ con lần nào nữa. Hiện con gái đã được 4 tuổi, cô quyết định quay lại hoạt động nghệ thuật bên cạnh công việc kinh doanh. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất