, //, :: GTM+7

Mít Thái, dưa hấu, thanh long... đổ đống, bán rẻ bèo trên vỉa hè TPHCM

Gặp khó xuất khẩu khi các cửa khẩu phía Bắc vẫn ùn tắc, nhiều loại trái cây đổ về TPHCM chất đống, bán với giá rẻ.
Mít thái, dưa hấu… chất thành đống với giá 8.000 đồng/kg tại vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức nhưng ít khách mua - ẢNH: Q.BÌNH
Mít thái, dưa hấu… chất thành đống với giá 8.000 đồng/kg tại vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức nhưng ít khách mua - Ảnh: Q.Bình

Tại một số tuyến đường như Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh (Q.Tân Phú), Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp), Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức)… xuất hiện khá nhiều điểm bán mít Thái, thanh long, dưa hấu… với giá khá rẻ. Giá cả ba loại đều khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg, hoặc 15.000 đồng/2kg. Có điểm bán giá dưa hấu chỉ 5.000 đồng/kg do dưa nhiều nhưng người mua khá thưa thớt. Quanh các khu chợ truyền thống tại nhiều quận huyện, các loại trái cây này cũng được chất đầy các xe đẩy.

Anh Nguyễn Văn Chí - người bán dưa hấu Long An trên vỉa hè đường Tân Kỳ Tân Quý - cho biết, dưa hấu tại ruộng rớt giá nhanh trong khoảng một tuần trở lại đây do các đầu mối giảm bớt thu mua giữa thời điểm dưa chín rộ. Giá dưa tại ruộng có thời điểm giảm còn 4.000 đồng/kg trong khi chưa đầy một tháng trước giá là 14.000 -15.000 đồng/kg. “Hiện giá dưa hấu bán lẻ tại các chợ, cửa hàng, siêu thị của TP.HCM vẫn phổ biến từ 15.000 - 23.000 đồng/kg”. - anh Chí cho biết.

Nhiều điểm bán mít Thái nguyên trái với giá phổ biến 8.000 đồng/kg. “Nếu như một trái mít 10kg cách đây vài tuần có giá hơn 200.000 đồng, nếu xẻ thành miếng giá 25.000 - 30.000 đồng/kg thì hiện chỉ còn 80.000 đồng. Rất lâu rồi loại trái cây này mới rẻ đến vậy”, người bán mít trên đường Phạm Văn Đồng cho biết.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất