Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất có cường độ mạnh 6,8 độ richter, xảy ra ở độ sâu 66,4km, cách thành phố Balao thuộc tỉnh Guayas khoảng 10km. Trận động đất này không tạo ra sóng thần.
Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso chia sẻ trên Twitter, cơ quan chức năng vẫn ở trong vùng ảnh hưởng để xác minh thiệt hại do trận động đất gây ra. Chính phủ Ecuador khẳng định luôn đồng hành sát cánh cùng người dân cũng như cam kết hỗ trợ các nạn nhân trong vụ động đất.
Cơ quan truyền thông của Ecuador cho biết, trận động đất khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 380 người bị thương, phần lớn đều ở tỉnh El Oro. Có ít nhất 44 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, 90 ngôi nhà khác bị hư hại nặng nề. Khoảng 50 tòa nhà giáo dục và hơn 30 trung tâm y tế cũng bị ảnh hưởng, nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất trong trận động đất gây ra. Sân bay Santa Rosa bị hư hại nhẹ tuy nhiên vẫn có thể hoạt động.
Theo Ban thư ký quản lý rủi ro của chính phủ Ecuador, 1 trường hợp tử vong ở tỉnh Azuay đã xảy ra khi một bức tường đổ sập lên phương tiện. Ở các tỉnh khác, 1 cầu cảng bị sập và 1 siêu thị bị ảnh hưởng.
Công ty dầu khí nhà nước Petroecuador cũng cho biết, đơn vị này đã sơ tán và tạm dừng hoạt động tại nhiều cơ sở để phòng chống sự cố, công ty vẫn chưa đưa ra báo cáo thiệt hại nào về người và tài sản.
Chia sẻ với Reuters, anh Ernesto Alvarado – một cư dân ở Isla Puna gần tâm chấn của động đất nói: “Tất cả chúng tôi chạy ào ra đường, chúng tôi rất hoảng sợ. Một số ngôi nhà đã bị đổ sập”.
Theo Viện Địa vật lý Ecuador, trận động đất ban đầu kéo theo 2 cơn dư chấn và cường độ suy yếu hơn trong giờ tiếp theo. Ở khu vực phía bắc của nước này cũng có thể cảm nhận được rung chuyển do trận động đất, tuy nhiên hiện vẫn chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với người hoặc công trình tại khu vực này.