, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 17/05/2022, 21:53

Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục bơi SEA Games, nhắn nhủ đặc biệt em trai Ánh Viên

LÊ PHONG
(24h.com.vn)
Trần Hưng Nguyên đã có những chia sẻ về Nguyễn Quang Thuấn, em trai ruột của Nguyễn Thị Ánh Viên sau khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung 400m hỗn hợp nam.
 

Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục bơi SEA Games, nhắn nhủ đặc biệt em trai Ánh Viên

 
 

Trần Hưng Nguyên đã có những chia sẻ về Nguyễn Quang Thuấn, em trai ruột của Nguyễn Thị Ánh Viên sau khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung 400m hỗn hợp nam.

Ở chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam SEA Games 31 diễn ra tối ngày 15/05 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), nam VĐV Trần Hưng Nguyên đã về nhất để giành HCV. Đặc biệt, với thành tích 4 phút 18 giây 10, kình ngư 19 tuổi đã phá kỷ lục SEA Games do chính anh lập được tại Philippines hồi 2019 là 4 phút 20 giây 65.

 
 
Hưng Nguyên ăn mừng "dậy sóng" sau khi phá kỷ lục SEA Games.
 
 

Sau khi biết mình đã lập được chiến tích này, nhà đương kim vô địch không thể giấu nổi sự sung sướng và có màn ăn mừng vô cùng ấn tượng ngay ở dưới nước.

Chia sẻ cảm xúc sau phần thi vô cùng thành công, Hưng Nguyên nói: “Tôi rất tự tin khi bước ra thi đấu vì tin tưởng bản thân đã có sự chuẩn bị tốt. Tôi nghĩ rằng đã là cự ly sở trường của mình thì phải cố gắng thể hiện hết khả năng để giành chiến thắng. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện để tiếp tục vượt qua thành tích của mình”.

Ở nội dung này, người về nhì là Nguyễn Quang Thuấn, em trai ruột của "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên. Với thành tích 4 phút 22 giây 46, Quang Thuấn đã giành tấm HCB ngay lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.

 
 
Hưng Nguyên và Quang Thuấn trên bục nhận huy chương
 
 

Bộc bạch về “đối thủ mới” ở đường đua xanh, Hưng Nguyên đã có lời gửi gắm đến người đàn em: “Tôi không ngại hay lấy làm quan trọng việc có bị Quang Thuấn vượt qua hay không. Nếu Thuấn vượt qua tôi, đó là điều tốt cho bơi lội Việt Nam. Chúng tôi trên bờ là anh em, xuống nước thì chiến đấu bình thường. Vả lại, đối thủ lớn nhất của tôi chính là bản thân mình. Phải vượt qua bản thân trước rồi mới nghĩ đến việc vượt qua người khác”.

Trần Hưng Nguyên sinh năm 2003 tại Quảng Bình. Anh bắt đầu nổi lên từ giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2018 và giành đến 20 huy chương các loại. Một năm sau đó, Hưng Nguyên thi đấu tại SEA Games 30, giành 2 HCV và 2 HCĐ, đồng thời phá kỷ lục ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp.

Vào ngày 17/05 tới đây, Hưng Nguyên sẽ tiếp tục thi đấu nội dung 200m cá nhân hỗn hợp. Kình ngư trẻ cho biết bản thân đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV ở cự ly này.

Một số hình ảnh thi đấu của Hưng Nguyên và Quang Thuấn:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất