, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 19/01/2022, 14:48

Trang trại điện gió khủng chạy hết công suất

HẢI NGỌC
(nld.com.vn)
Việc lắp đặt tua-bin tại Triton Knoll, một trong những trang trại điện gió lớn nhất thế giới, đã hoàn thành và nơi đây bắt đầu hoạt động hết công suất trong quý đầu tiên của năm 2022.

Theo thông báo hồi giữa tuần này của Công ty Điện lực RWE (Đức), Triton Knoll sẽ sản xuất lượng điện năng "đáp ứng nhu cầu của khoảng 800.000 hộ gia đình mỗi năm". 

Với tổng vốn đầu tư 2,74 tỉ USD, Triton Knoll có tổng công suất 857 MW, nằm ngoài khơi phía Đông nước Anh trên biển Bắc và sử dụng 90 tua-bin gió mua của Công ty Đan Mạch Vestas. 

Theo đài CNBC, RWE sở hữu 59% cổ phần của Triton Knoll Offshore, còn lại là Kansai Electric Power (16%) và J-Power (25%).
 

Trang trại điện gió khủng chạy hết công suất - Ảnh 1.
Trang trại điện gió Triton Knoll sử dụng 90 tua-bin Ảnh: TRITONKNOLL.CO.UK

Triton Knoll sản xuất lượng điện năng đầu tiên là vào tháng 3-2021 và tua-bin cuối cùng được lắp đặt vào tháng 11 năm ngoái. 

Ngoài Triton Knoll, tại biển Bắc còn có nhiều cơ sở điện gió quy mô lớn khác, bao gồm dự án đang hoàn thiện Hornsea One có tổng công suất 1,2 GW với 174 tua-bin tọa lạc ngoài khơi Yorkshire - Anh. Trong tương lai, các dự án lớn trên biển Bắc phải kể tới Dogger Bank (đang xây dựng), với tổng công suất 3,6 GW.

Riêng ở Anh, chính quyền nước này mong muốn sản xuất được 40 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Mục tiêu này của Liên minh châu Âu là 300 GW vào giữa thế kỷ này. 

Trên Đại Tây Dương, Mỹ khá chậm chân so với châu Âu. Trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của Mỹ - mang tên Block Island, ngoài khơi bang Rhode Island - có công suất 30 MW và chỉ mới chính thức vận hành thương mại từ cuối năm 2016. 

Vào tháng 11/2021, dự án được mệnh danh là "trang trại điện gió ngoài khơi quy mô thương mại đầu tiên của Mỹ" được khởi công với tên gọi Vineyard Wind 1. Nằm ngoài khơi đảo Martha’s Vineyard của bang Massachusetts, dự án này được kỳ vọng sẽ bổ sung 800 MW vào điện lưới vào năm 2023. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất