, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 02/07/2022, 09:49

Trao "kỷ lục kép" quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển"

Tin, ảnh: NGUYỄN KHOA
Tối ngày 1/7, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã tổ chức Chương trình công bố, trao Kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục Thế giới cho quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển".

"Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" là quyển sách thư pháp khổ lớn gồm 200 tác phẩm do nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học thực hiện. Tác phẩm được nghệ nhân thực hiện trong thời gian hơn 5 tháng và trao tặng lại cho tỉnh Bến Tre vào tháng 6/2022, nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 2022).

Nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học và tác phẩm "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" được trưng bày tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). 

Sách dày 209 trang, chế tác thủ công trên nền giấy xuyến chỉ bồi vải gấm vàng, với kích thước 1,8m x 1,4m, trọng lượng khoảng 400kg. Nội dung quyển sách gồm 2 phần: Nguyễn Đình Chiểu danh tác (tập hợp những tác phẩm tiêu biểu của Cụ Đồ Chiểu) và Ngưỡng vọng Nguyễn Đình Chiểu (những vần thơ ca ngợi, nhận định và cảm nhận của hậu thế viết về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu). 

Nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam: "Người thực hiện quyển thơ "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất" đối với ông Vũ Đăng Học và "Quyển thơ "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất" đối với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam về quyển sách thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" cho nghệ nhân pháp Vũ Đăng Học và Thư viện Nguyễn Đình Chiểu. 

Đồng thời Liên minh Kỷ lục thế giới - WorldKings đã chính thức ủy quyền cho lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) để trao tặng Kỷ lục Thế giới đến ông Vũ Đăng Học và đại diện Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre với nội dung: Ông Vũ Đăng Học - người thực hiện quyển thơ "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất thế giới và Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Tỉnh Bến Tre: Quyển thơ "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất thế giới.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings trao Bằng xác lập Kỷ lục Thế giới về quyển thư pháp "Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển" cho nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học và Thư viện Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Dương Tấn Phát - Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu - Đại diện đơn vị tiếp nhận quyển sách cho biết, sẽ có kế hoạch lưu trữ, bảo quản tốt và tổ chức các hoạt động giới thiệu, trưng bày phục vụ bạn đọc. Khách tham quan đến Thư viện xem sẽ được trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận về quyển sách với nhiều hình thức tiện lợi, nhanh chóng, kết hợp công nghệ số. Mặt khác, Thư viện cũng sẽ tổ chức trưng bày, phục vụ lưu động tại các sự kiện lớn của tỉnh, để người dân dễ dàng tiếp cận, để giá trị quyển sách từng bước phát huy, lan tỏa, khai thác và lưu truyền đến nhân dân cả nước nói riêng và cộng đồng quốc tế như một di sản văn hóa vật thể.

Ông Dương Tấn Phát - Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre (bìa trái) tiếp nhận Quyển sách tượng trưng từ nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen của UBND tỉnh cho nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học.

Tại sự kiện, nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học được UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen vì đã hiến tặng hiện vật có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử cho thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất