, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 03/03/2022, 20:05

Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ ván trượt

NGUYỆT ANH
(baodantoc.vn)
Triển lãm “Spraying Board Vietnam” là thành quả hợp tác giữa Viện Pháp tại Việt Nam và Hội Superposition tại Lyon, Pháp. Đây là lần đầu tiên một triển lãm thể hiện sự giao thoa giữa trượt ván và nghệ thuật đường phố được tổ chức ở châu Á.
Don Mateo (Pháp) - Nghệ sĩ Graffiti đầu tiên tham dự Spraying Board VietNam - Ảnh: BTC

Triển lãm Spraying Board Vietnam với các tác phẩm được thực hiện bởi 6 nghệ sĩ Pháp và 4 nghệ sĩ Việt Nam, do Viện Pháp tại Việt Nam và Hội Superposition tại Lyon (Pháp) tổ chức, sẽ khai mạc vào 19 giờ ngày 4/3, tại IDECAF, TP. Hồ Chí Minh.

40 chiếc ván trượt đã được các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp biến hóa thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Họ đã sử dụng những tấm ván trượt mới tinh được phủ nền trắng, có bề mặt cong, chất liệu ít thông dụng, hẹp và dài... để sáng tác, tạo ra những tác phẩm mới lạ và độc đáo.

Đêm khai mạc sẽ là một đêm hội xoay quanh trượt ván và nghệ thuật đường phố, với sự hiện diện của nghệ sĩ Bouda đến từ Pháp, các nghệ sĩ Việt Nam cùng nhiều hoạt động: trình diễn trượt ván chuyên nghiệp, trượt ván tự do, góc trải nghiệm trượt ván, nhạc DJ…

Tác phẩm của CRESK

Các nghệ sĩ Pháp tham gia triển lãm gồm: BOUDA sinh năm 1994, người Pháp gốc Việt, là nghệ sĩ vẽ tranh tường và tranh minh họa tại Paris; BAMBI BAKBI lưu trú sáng tác tại phòng tranh Superposition, Lyon. Anh từng là một vũ công b-boy, vì vậy văn hóa hip-hop chiếm một vị trí quan trọng trong các sáng tác của BAMBI BAKBI; DON MATEO sinh ra ở Pháp, học nghệ thuật ở Pháp và Tây Ban Nha. Anh đến sinh sống ở Lyon và tạo ra sân chơi mới ở đây; Le Monstr - nghệ sĩ người Pháp gốc Canada. Sau khi lấy bằng thiết kế đồ họa tại Paris, anh chuyển đến Montreal sinh sống và làm việc từ năm 2012; BABS - nghệ sĩ Pháp, sinh năm 1975-gương mặt điển hình cho phong cách “wildstyle” của Pháp (phong cách vẽ graffiti bằng các chữ cái được cách điệu, đan xen và đa chiều); DODO OSE sinh ra ở Lyon với phong cách kết hợp hội họa hàn lâm vào phong cách nghệ thuật đường phố; AMM BANHMI- nghệ sĩ độc lập sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh với phong cách nghệ thuật đường phố, lấy cảm hứng từ truyện tranh, hoạt hình và cả truyện tranh Nhật Bản 

Các nghệ sĩ Việt Nam gồm:  VUIQÁ - Đinh Nhật Khang hiện đang thực hành nghệ thuật thị giác và là họa sĩ minh họa độc lập tại TP. Hồ Chí Minh; CRESK – Nguyễn Tấn Lực, đồng sáng lập của nhóm nghệ sĩ “Graffiti Wallovers”. Anh mới tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2020; DAES – Lưu Đoàn Duy Linh, thành viên của nhóm “Graffiti Wallovers”. tác giả giành giải nhất trong cuộc thi Vietnam Urban Arts – JAM, cùng tham gia vẽ bức tranh tường khổ lớn ở phường Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh với CRESK.

Mở cửa không gian trưng bày mỹ thuật Việt Nam đương đại

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất