, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 06/12/2021, 11:37

Triển lãm Still+ lan tỏa tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực

HƯƠNG ĐÔNG
(nld.com.vn)
Gần 100 tác phẩm hội họa với chất liệu sơn dầu đã được 6 họa sĩ - gồm: Lê Thanh Triều, Võ Nguyên Thư, Nguyễn Dân (Nguyễn Tấn Vũ), Thanh Thai (Thái Vĩnh Thành), Hoàng Võ (Võ Hoàng Nhựt) và ZDungNguyen (Nguyễn Anh Dũng) - giới thiệu với công chúng tại buổi triển lãm Still+ ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM vào cuối tuần qua.
Các tác phẩm tranh đa số đều được vẽ từ chất liệu sơn dầu

Rất đông các bạn trẻ đã đến xem và bày tỏ sự yêu thích dành cho những tác phẩm mỹ thuật của 6 họa sĩ. Giới chuyên môn nhận định đã có một bước chuyển mới khi 6 họa sĩ thể hiện góc nhìn đầy nhân văn, đưa người xem tranh hòa mình vào những cảm xúc của họ trong những ngày giãn cách xã hội mà người dân TP HCM nói riêng, cả nước nói chung đã trải qua và cùng hướng đến tinh thần "cùng nhau chống dịch bệnh, đẩy lùi Covid-19".

Những tác phẩm được giới thiệu lần này đều mang đậm dấu ấn cá nhân, toát lên vẻ đẹp của mỹ thuật hiện đại qua sự thể hiện của từng họa sĩ. Các tác phẩm được trưng bày đã gửi gắm đến giới thưởng ngoạn mỹ thuật những thông điệp về sự ấm áp, dung dị, gần gũi, hy vọng và tự do.

Thông qua chủ đề Still+, các họa sĩ mong muốn mọi người luôn lạc quan, vui vẻ, hy vọng và bày tỏ tình yêu như cách mà họ đã tìm được nguồn cảm hứng ngay trong chính thời điểm đại dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Qua các tác phẩm, người xem bắt gặp các họa sĩ đã tìm được cho mình một khoảng lặng trong hội họa. Họ dùng tác phẩm của mình để chuyển sự tiêu cực thành nguồn năng lượng lạc quan, như một món quà gửi đến những người dân TP HCM; hướng người dân thành phố thích nghi với cuộc sống "bình thường mới", song song đó là nỗ lực duy trì sự an toàn cho cộng đồng.

"Việc chứng kiến cả thành phố phải "ngủ đông" trong một khoảng thời gian khá dài, cả những khoảng khắc hoảng loạn và bi thương, đã tạo nên nguồn cảm hứng cho chúng tôi, với mong muốn những tác phẩm mình tạo ra sẽ là nơi an trú về tinh thần, thúc đẩy sự lạc quan cho mọi người" - họa sĩ Lê Thanh Triều bày tỏ.

Triển lãm Still+ sẽ kéo dài tới hết ngày 8-12. Họa sĩ Lê Thanh Triều cho biết sẽ tổ chức song song triển lãm trực tuyến để những người yêu thích hội họa có thể tìm đến và chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ thuật mà 6 họa sĩ đã dồn hết tâm huyết sáng tác, với kỳ vọng lan tỏa tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực cho xã hội.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất