, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 09/05/2022, 10:24

Triều Tiên huy động lực lượng tham gia chống hạn hán

LÊ KIÊN
Truyền thông Nhà nước Triều Tiên vừa đưa tin, các nhân viên văn phòng cũng như công nhân nhà máy, xí nghiệp tại các địa phương đã được cử đến các vùng nông nghiệp trên khắp đất nước để tham gia vào cuộc chiến chống hạn hán.
Nông dân Triều Tiên làm việc trên cánh đồng của một trang trại tập thể ở tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên. Ảnh tư liệu: Reuters/Damir Sagolj.

Triều Tiên dù đã cải thiện được phần nào tình hình kinh tế trong nước, nhưng mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phải kêu gọi các biện pháp tích cực hơn nhằm cải thiện tình hình lương thực căng thẳng do đại dịch Covid-19 và thiên tai gây ra.

Hệ thống thủy lợi và các cơ sở hạ tầng của Triều Tiên hiện đang thiếu thốn, do đó bất kỳ hiểm họa thiên nhiên nghiêm trọng nào cũng có thể làm tê liệt nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại. 

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, các quan chức chính phủ, công nhân các công ty và nhà máy đã chung tay với nông dân trên toàn quốc tham gia hỗ trợ phân phối thiết bị bơm nước và phát triển nguồn nước ở các vùng bị hạn hán nặng.

Chưa có thông tin về bất kỳ sự thiệt hại nào, tuy nhiên Triều Tiên nhấn mạnh những nỗ lực đó của toàn thể mọi người là nhằm chống lại đợt khô hạn đang diễn ra, đồng thời chuẩn bị cho những đợt hạn hán sắp tới.

"Những nỗ lực tích cực và có hệ thống đang được tiến hành để nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như huy động mọi khả năng sẵn có để ngăn chặn trước những thiệt hại về cây trồng do hạn hán". - tờ Rodong Sinmun đăng tải. 

Việc thiếu hệ thống tưới tiêu và cơ sở hạ tầng khác của Triều Tiên gây ra hạn hán và lũ lụt theo mùa. Ảnh tư liệu: Reuters.

Theo hãng thông tấn chính thống KCNA của Triều Tiên, nhiệt độ trung bình ở Triều Tiên trong tháng 4 cao hơn bình thường là 2.3oC, lượng mưa trung bình trên toàn quốc chỉ bằng 44% so với bình thường. Cơ quan chức năng chuyên trách về thời tiết và khí hậu của Nhà nước đã đưa ra những cảnh báo về tình hình thời tiết khô hạn có thể kéo dài trên khắp đất nước cho đến đầu tuần tới. 

Tờ Rodong Sinmun cũng cho biết thêm, tại các khu vực như Anju và Kaechon thuộc phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, người dân đã tiến hành đào ao, bổ sung phân bón và chất tăng trưởng cho cây trồng. Đồng thời, họ cũng cắt cử máy kéo, xe tải và máy cày tăng cường chở nước đến các trang trại nhằm đối phó phần nào với tình trạng hạn hán.

Một thông báo khác của Triều Tiên cho biết thêm, các đơn vị lao động trẻ (thường được gọi là Dolgyeokdae hoặc lữ đoàn thanh niên và thường được huy động trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn) gần đây đã xây dựng các tuyến đường thủy tại thành phố cảng phía đông Hamhung như một phần nỗ lực hiện đại hóa và mở rộng các cơ sở thủy lợi.

Vào tháng 3 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã thúc giục Bình Nhưỡng mở lại biên giới cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo và nhập khẩu lương thực. Liên Hợp Quốc cho rằng sự cô lập ngày càng sâu sắc có thể khiến nhiều người phải đối mặt với nạn đói.

Được biết, cho đến nay Triều Tiên chưa chính thức xác nhận bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 nào, tuy nhiên nước này đã áp dụng nghiêm ngặt lệnh đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trước khi nối lại thương mại với Trung Quốc. 

Theo báo cáo từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ước tính, ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, Triều Tiên có đến 11 triệu người, tương đương khoảng hơn 40% dân số bị suy dinh dưỡng và cần được hỗ trợ nhân đạo.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất