, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 31/10/2022, 08:31

Trong 24 giờ tới bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên

ĐOÀN LÊ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ tới bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên.
Đường đi của bão số 7 tính đến 7h ngày 31/10. Nguồn: TTDBKTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ tới bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên.

Theo dự báo, 7 giờ ngày 1/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10km/ giờ, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc - 116,3 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Đến 7 giờ ngày 2/11, bão số 7 vẫn di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 5 - 10 km/giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc - 115,6 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. 

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, sóng biển cao 6 - 8m, vùng gần tâm bão 9 - 11m.   

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất