, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 09/05/2023, 15:08

Trung Quốc trả đũa Canada vụ trục xuất nhà ngoại giao

BẰNG LÂU - SCMP
Sau khi đưa ra động thái trả đũa Canada vụ trục xuất nhà ngoại giao,  Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh "có quyền đưa ra các phản ứng tiếp theo".

Trung Quốc có động thái trả đũa Canada sau khi nhà ngoại giao Triệu Vỹ bị Ottawa trục xuất ngày 8/5. Ảnh: Weibo

SCMP ngày 9/5 đưa tin, Trung Quốc đã yêu cầu một đặc phái viên Canada tại Thượng Hải phải rời khỏi nước này trước cuối tuần để trả đũa việc Canada trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc.

"Đáp trả hành động phi lý của Canada, Trung Quốc quyết định đưa ra biện pháp trả đũa", Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 cho biết. 

Jennifer Lalonde, quan chức làm việc tại Tổng lãnh sự quán Canada ở Thượng Hải, bị liệt vào danh sách "người không được chào đón" và bị yêu cầu rời Trung Quốc trước ngày 13/5. 

"Trung Quốc có quyền đưa ra các phản ứng tiếp theo", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. 

Động thái trả đũa của Bắc Kinh được đưa ra sau khi nhà ngoại giao Triệu Vỹ, công tác tại lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Toronto (Canada), bị trục xuất ngày 8/5. Ông Vỹ bị cáo buộc có hành vi "nhắm mục tiêu" vào một nhà lập pháp Canada (ông Michael Chong).

Theo hãng tin Reuters, tình báo Canada cáo buộc ông Vỹ thu thập thông tin về ông Michael Chong - nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada. 

Canada từng cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước này những năm 2019 và 2021 mặc dù Bắc Kinh luôn phủ nhận cáo buộc này.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất