, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 09/02/2022, 11:06

Trước ngày Thần Tài, mẫu "Kim Dần" tràn ngập thị trường

LÊ PHÚ
(baotintuc.vn)
Chuẩn bị cho ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần), nhiều doanh nghiệp vàng tung ra thị trường hàng loạt con hổ đúc bằng vàng, với các mẫu mã khá độc đáo.

Trong phong tục của người dân Việt Nam, Thần Tài là vị thần đem lại tiền tài, may mắn đến cho gia đình. Trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm), nếu mua vàng sẽ được Thần Tài phù hộ, cả năm buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Chú thích ảnh
Hai ngày nữa mới đến ngày Thần tài, nhiều người đã đến cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tìm mua tượng, trang sức hình hổ thần tài.
Chú thích ảnh
Năm nay, công ty thiết kế và tung ra hàng loạt sản phẩm vàng Thần Tài mới lạ, tinh xảo.
Chú thích ảnh
Hình ảnh uy nghi của “chúa sơn lâm” được tái hiện hết sức độc đáo với những mẫu thiết kế trang sức vô cùng tinh tế và đẳng cấp.
Chú thích ảnh
Tượng hổ ngụ ý mang lại những điều lành, sự thịnh vượng, may mắn...
Chú thích ảnh
Tượng hổ thần tài là một trong những dòng sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn.
Chú thích ảnh
Kim dần hoan hỉ là sản phẩm mới bắt mắt.
Chú thích ảnh
Ngoài việc hình mãnh hổ, còn có các bản vị vàng Thần Tài 2022 khá bắt mắt.
Chú thích ảnh
Trong ảnh là mẫu hổ đúc nguyên khối làm từ vàng 9999 với tên gọi mãnh hổ uy quyền của DOJI.
Chú thích ảnh
Các mẫu này đa dạng về khối lượng, giá tiền.
Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất