, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 19/08/2022, 19:51

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ooc Om Bok tại Trà Vinh

NGUYỆT ANH
(baodantoc.vn)
Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok vừa tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2022.
Hoạt động đua ghe ngo của đồng bào Khmer tại lễ hội Ooc Om Bok

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ooc Om Bok là sự kiện quan trọng được tỉnh Trà Vinh tổ chức nâng tầm quy mô khu vực 2 năm/lần nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp, nét đẹp văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer, quảng bá, giới thiệu đến Nhân dân trong và ngoài tỉnh về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hướng tới thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch.

Dự kiến Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ooc Om Bok năm 2022 sẽ được tổ chức với 8 hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ”; 

Không gian ẩm thực Nam bộ tỉnh Trà Vinh năm 2022 với chủ đề “Không gian bánh dân gian và ẩm thực tỉnh Trà Vinh”; 

Tổ chức đoàn (Famtrip) khảo sát giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tỉnh Trà Vinh; 

Hội chợ với các chủ đề như: xúc tiến Thương mại và Công nghiệp Nông thôn gắn với Lễ hội Ooc Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022, 

Giới thiệu, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Trà Vinh...;

 Liên hoan Múa không chuyên tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

Các hoạt động triển lãm gian hàng trưng bày của các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, 

Triển lãm "Du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long", triển lãm hình ảnh chủ đề "Đời sống Kinh tế - Văn hóa - Xã hội trong đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2022… cùng các hoạt động thể dục, thể thao.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất