, //, :: GTM+7

Túc tắc với ruộng vườn, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm

LÊ NGÂN
(nongnghiep.vn)
Không làm ăn "đao to búa lớn", ông Nhựt vẫn sung túc với thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm từ trồng lúa, nuôi cá, chăn nuôi gia súc gia cầm.
Gắn bó với ruộng vườn, ao chuồng, gia đình ông Nhựt vẫn sung túc nhờ chịu thương, chịu khó làm ăn. Ảnh: Lê Ngân.

Ông Trần Văn Nhựt ở thôn Đại Hòa, xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn (Bình Định) chia sẻ, sau khi xuất ngũ, anh vay mượn vốn mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ nguồn vốn vay, ông thuê 5.000m² đất dự phòng của địa phương để trồng lúa và đầu tư chuồng trại nuôi vịt bán trứng giống.

Lúa trồng được không chỉ giúp gia đình ông đủ ăn, đủ mặc mà còn làm nguồn thức ăn cho đàn vịt”. Hiện nay, trại vịt của ông có khoảng 600 con vịt giống đẻ trứng. Mỗi ngày ông cung cấp ra thị trường khoảng 450 trứng vịt lộn, sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận thu về khoảng hơn 150 triệu đồng/năm.

Không chỉ đem lại nguồn thu nhập từ trồng lúa, nuôi vịt, ông Nhựt còn đầu tư phát triển kinh tế gia đình bằng nghề nuôi cá. Từ một ao nhỏ có diện tích 500m² ở vườn nhà để nuôi thí điểm cá chép, cá mè, cá trắm, thấy việc nuôi cá mang lại lợi nhuận khả quan, ông thuê 5.000m² đất của xã để đào ao thả cá và lặn lội ra Quảng Ngãi tìm mua cá giống về nuôi.

Đến nay, mỗi năm ao cá nhà ông xuất bán hơn 1 tấn cá/năm (bao gồm cá trắm, cá mè, cá thác lác), lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng hơn 30 triệu đồng mỗi năm. Chưa dừng lại ở đó, ông Nhựt còn tận dụng đất vườn, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi bò sinh sản, nuôi heo nái sinh sản, trâu, gà…, đều đều mỗi năm gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng nữa từ việc chăn nuôi bò, heo, gà…

Từ nguồn thu nhập ổn định, ông Nhựt đã xây dựng được ngôi nhà ngói khang trang, rộng rãi, mua sắm các thiệt bị hiện đại cho gia đình và chăm lo cho 2 con ăn học đến nơi đến chốn, đều có việc làm ổn định.

Không chỉ cần cù, cố gắng trong xây dựng kinh tế gia đình, ông Nhựt rất được bà con nhân dân yêu mến, tin tưởng bầu làm Bí thư, Trưởng thôn Đại Hòa từ năm 2005. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn) nhận xét: Ông Trần Văn Nhựt không chỉ là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương, tích cực tham gia các phong trào của Hội mà còn tích cực tạo điều kiện giúp đỡ bà con tại địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất