, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 18/09/2022, 04:01

Lê Văn Tuấn, Tạ Thị Minh Nghĩa vô địch Long An Marathon 2022 – Về Đồng Tháp Mười

NTV
Giải chạy Long An Marathon 2022 - Về Đồng Tháp Mười đã thu hút hơn 2.000 người tham gia. Giải khép lại với 24 giải được trao cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Sáng 18/9/2022, giải chạy Long An Marathon 2022 - Về Đồng Tháp Mười chính thức diễn ra tại huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An). Sự kiện do UBND, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Long An, Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với UBND huyện Vĩnh Hưng và NTV Media tổ chức.

Đây là giải Marathon quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Long An, nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch của tỉnh Long An năm 2022, nhằm lan tỏa tinh thần vận động thể thao, đồng thời kích cầu du lịch cho vùng Đồng Tháp Mười.

Với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km, Long An Marathon 2022 quy tụ hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên cũng như những chân chạy phong trào yêu thích bộ môn này.

Những vận động viên đầu tiên đến sân vận động Vĩnh Hưng

Từ 3h sáng, runner bắt đầu đổ về sân vận động Vĩnh Hưng. Các vận động viên chia nhau không gian để tự khởi động. Chặng đua dài đòi hỏi phần khởi động phải được thực hiện kỹ lưỡng. Một số vận động viên đến sớm tranh thủ check-in cùng nhau trước giờ chạy.

Rất nhiều vận động viên đã tập trung tại vạch xuất phát vào lúc 3h00 sáng 18/9
Các vận động viên khởi động trước khi xuất phát.
Không khí khởi động rất tươi vui và đầy năng lượng.

Cuộc đua bắt đầu

Đúng 4h, tất cả các vận động viên tham gia cự ly 42km bắt đầu xuất phát từ sân vận động Vĩnh Hưng.

Thời tiết sáng nay cũng ủng hộ Long An Marathon 2022. Nhiệt độ tại Vĩnh Hưng lúc này là 26 độ C. Không khí mát mẻ, rất dễ chịu. 

Điểm nhấn của cung đường chạy 42km là đoạn đường tuần tra biên giới nằm tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Không khí tại vạch xuất phát.
Các vận động viên đã sẵn sàng để tranh tài.
3, 2, 1… xuất phát. Chúc các vận động viên đạt thành tích tốt nhất ở giải Long An Marathon 2022.

Cự ly 21km tập trung, khởi động và xuất phát

4h30 sáng, các vận động viên tham gia cung đường chạy 21km đã bắt đầu khởi động. Khác với 3 cự ly còn lại, các vận động viên tham gia cự ly 21km tập trung và xuất phát tại khu vực ngã ba Long Khốt.

Dưới sự hướng dẫn của MC, các vận động viên đã khởi động cùng nhau. Không khí tại cổng xuất phát lúc này rất sôi động.

Cự ly 21km là cự ly có số lượng vận động viên tham gia đông nhất tại Long An Marathon 2022.

Không chỉ có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, Long An Marathon 2022 còn có sự góp mặt của các CLB, hội nhóm, những vận động viên yêu thích bộ môn marathon đến từ mọi miền Tổ quốc và những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Các vận động viên đầu tiên đến vạch xuất phát cung đường 21km.
Sẵn sàng tại vạch xuất phát.
Không khí đang rất “nóng” tại vạch xuất phát 21km.

Đúng 5h, tất cả các vận động viên tham gia cự ly 21km lao qua vạch xuất phát, bắt đầu cuộc đua.

Cung đường 21km của Long An Marathon 2022 cũng sẽ đưa vận động viên trải nghiệm nhiều khung cảnh đẹp từ trung tâm thị trấn Vĩnh Hưng đến vùng biên giới giáp Vương quốc Camphuchia.

21km chính thức xuất phát.

Hơn 300 vận động viên tham gia cự ly 10km

Các vận động viên tham gia cự ly 10km của Long An Marathon 2022 xuất phát lúc 5h30. Ở cự ly này, ghi nhận có sự tham gia của nhiều nhóm vận động viên đến từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Cự ly 10km chính thức xuất phát.
Các nhóm chạy cũng nhân dịp này để quảng bá màu cờ sắc áo của Câu lạc bộ.

Nhóm vận động viên cuối cùng xuất phát

Các vận động viên “tranh thủ" vài phút cuối cùng để khởi động.

Đúng 6h, nhóm vận động viên cuối cùng của Long An Marathon 2022 xuất phát cự ly 5km.

Các em nhỏ cũng hào hứng tham gia giải chạy, dù phải dậy từ rất sớm.

Tiếp sức cho các vận động viên

Các trạm tiếp nước được bố trí dọc đường chạy của tất cả các cự ly với khoảng cách phù hợp. Mỗi trạm có nước lọc, nước điện giải, chuối, dưa hấu, thùng chứa đá…

Tại các ngã tư, giao lộ, đội ngũ an ninh đường chạy làm công tác phân luồng giao thông, đảm bảo việc di chuyển của các vận động viên.

Trạm tiếp nước được bố trí dọc đường chạy.

Hệ thống chăm sóc y tế được bố trí dọc đường chạy. Mỗi trạm đều có các bác sĩ, y tá có chuyên môn cùng các tình nguyện viên, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Sau khi chạy nhiều km, một số vận động viên bị các vấn đề căng cơ và chuột rút. Tổ y tế của giải đã kịp thời hỗ trợ các runner bằng các biện pháp xịt lạnh, xoa bóp để giúp họ có thể trở lại đường đua.

Dọc đường chạy, rất đông người dân, du khách theo dõi và cổ vũ vận động viên. Đây là lần đầu tiên Long An có một sự kiện chạy quy mô lớn nên nhiều người dân không khỏi hiếu kỳ.

Một chiến sĩ công an hỗ trợ đưa vận động viên nhí về đích.

Thưởng ngoạn cảnh sắc trên đường đua

Được tổ chức tại huyện Vĩnh Hưng, nơi được xem là “vùng rốn” của Đồng Tháp Mười, giải Long An Marathon 2022 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên. Tham gia Long An Marathon 2022, runner có cơ hội khám phá vẻ đẹp của miền Tây sông nước qua từng bước chạy.

Ở tất cả các cự ly, vận động viên đều chạy qua những cánh đồng sen – một hình ảnh đặc trưng của Đồng Tháp Mười.

Khung cảnh thanh bình tại vùng quê Vĩnh Hưng.
Chạy qua cánh đồng sen.

Những vận động viên tham gia cự ly 42km và 21km sẽ chạy qua Di tích lịch sử Khu vực đồn Long Khốt - nơi lưu dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Đặc biệt, cung đường chạy của cự ly 42km và 21km còn đi qua đường tuần tra biên giới, nằm dọc biên giới giữa Việt Nam với Campuchia. Trên đoạn đường này, phóng mắt về phía xa là khung cảnh của nước bạn với những cánh đồng mênh mông.

Các vận động viên lần lượt về đích ở các cự ly

Mỗi runner cũng đã chọn cho mình một phong cách về đích khác nhau. Tất cả đều được đội ngũ chụp hình của giải lưu lại.

Nào ta cùng về đích.
Cả gia đình cùng nắm tay nhau về đích. Đây là khoảnh khắc rất đáng yêu của giải chạy ngày hôm nay.

Hồi sức và thư giãn

Ở khu vực thư giãn, nhiều vận động viên đã về đích tranh thủ ngâm bồn nước lạnh để làm mát, giãn cơ.

Các vận động viên thư giãn sau khi về đích.

Những vận động viên đầu tiên chạm đích ở cự ly “khó nhằn” nhất

Vận động viên nữ đầu tiên chinh phục thành công cự ly 42km.
Runner Tiểu Đường chạm vạch đích.
Niềm vui chiến thắng chính mình.

Trước giờ đóng đường chạy

Đến thời điểm này, hầu hết các runner của Long An Marathon 2022 đã hoàn tất thử thách của mình. Nhóm chưa về đích chủ yếu nằm ở cự ly 42km.

Đúng 10h30, cổng đường đua sẽ được đóng lại. Những vận động viên về sau mốc thời gian này không được công nhận hoàn thành cuộc đua và không được nhận huy chương.

Long An Marathon kết thúc, thành công tốt đẹp

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hoàng Công – PGĐ Sở VHTT&DL tỉnh Long An cho biết đây là sự kiện thể thao có số vận động viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay tại tỉnh. Giải Long An Marathon 2022 đã góp phần đem đến sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ. Đồng thời cũng là dịp để Vĩnh Hưng giới thiệu về văn hoá, con người địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Vận động viên người nước ngoài hào hứng tham gia Long An Marathon 2022.

Long An Marathon 2022 khép lại với 24 giải được trao cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 4 cự ly. Các giải thưởng đặc biệt được trao cho các vận động viên đạt thành tích tốt nhất ở các cự ly gồm: Cấn Văn Thanh Anh Minh (nam), Nguyễn Đặng Yến Huỳnh (nữ) về Nhất cự ly 5km; Trương Nhật Linh (nam), Phạm Thị Hương (nữ) về Nhất cự ly 10km; Nguyễn Anh Trí (nam), Nguyễn Thị Phương Trinh (nữ) 21km; Lê Văn Tuấn (nam), Tạ Thị Minh Nghĩa (nữ) 42km.

Trở thành quán quân cự ly 42km nam, anh Lê Văn Tuấn rất vui mừng khi đã về đích với thứ hạng cao. “Cung đường chạy năm nay rất tuyệt vời, tôi đã được chạy qua nhiều địa điểm đẹp, ấn tượng, đặc biệt là đoạn giáp ranh biên giới Campuchia và cánh đồng sen đang nở. Tôi cũng rất xúc động trước sự cổ vũ nhiệt tình của bà con địa phương. Nếu năm sau Long An tiếp tục tổ chức giải chạy, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian để tham dự”, anh Tuấn nói.

Lãnh đạo địa phương, Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các vận động viên đạt thành tích cao

Cự ly 42km - nam:

Giải nhất: Lê Văn Tuấn

Giải nhì: Lê Tấn Hi

Giải ba: Triệu Tiến Luyện

 

Cự ly 42km - nữ:

Giải nhất: Tạ Thị Minh Nghĩa

Giải nhì: Nguyễn Thị Minh Hiền

Giải ba: Nguyễn Thị Đường

 

Cự ly 21km - nam:

Giải nhất: Nguyễn Anh Trí

Giải nhì: Lê Hữu Lộc

Giải ba: Chu Văn Lợi

 

Cự ly 21km - nữ:

Giải nhất: Nguyễn Thị Phương Trinh

Giải nhì: Phạm Thị Thúy Hạnh

Giải ba: Nông Thị Hường

 

Cự ly 10km - nam:

Giải nhất: Trương Nhật Linh

Giải nhì: Trần Văn Ca

Giải ba: Vòng Vành Long

 

Cự ly 10km - nữ:

Giải nhất: Phạm Thị Hương

Giải nhì: Vương Thị Bốn

Giải ba: Trần Thị Ngọc Trang

 

Cự ly 5km - nam:

Giải nhất: Cấn Văn Thanh Anh Minh

Giải nhì: Lý Toàn Phát Dĩ

Giải ba: Mao Quốc Tới

 

Cự ly 5km - nữ:

Giải nhất: Nguyễn Đặng Yến Huỳnh

Giải nhì: Lê Thị Thanh Quyền

Giải ba: Lê Thị Thiên Trang

 

Widget "Chân trang Marathon Long An"

Tags

Bình luận


user-avt

Nhữ quang Lược. Nhữ quý Hòa

09:09, 18/09/2022

Cảm ơn thông tin.

user-avt

Nhữ quang Lược.

09:09, 18/09/2022

Tuyệt vời Vĩnh Hưng Long An quê tôi.xin cảm ơn truyền thông công nghệ đã cho tôi xem đọc thông tín..

Xem thêm bình luận
Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất