, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 09/04/2022, 09:13

Vận động viên nhảy dù Luigi Cani thả 100 triệu hạt giống xuống khu vực rừng bị chặt phá ở Amazon

BÁ ANH
(oab.ambientebogota.gov.co, instagram.com/luigicani)
Từ một chiếc máy bay ở độ cao 14.000 feet, vận động viên nhảy dù nổi tiếng người Brazil, Luigi Cani đã thả hơn 100 triệu hạt giống của 27 loài cây bản địa xuống một khu vực rừng bị phá ở vùng Amazon.

Vận động viên Luigi Cani đã sử dụng một chiếc hộp khổng lồ có thể phân hủy để chứa tổng cộng 300kg, gồm 100 triệu hạt giống và đất. Anh đã nhảy khỏi máy bay ở độ cao 6.500 feet tại khu vực rừng bị thiệt hại của Amazon và rơi với vận tốc 300km/h.

Chiếc hộp chứa hạt giống cũng được thả dù cho rơi tự do ở cùng độ cao với Luigi Cani. Vận động viên nhảy dù này  đã mở hộp để thả các hạt giống xuống khu vực mặt đất phía dưới. Anh cho biết theo nghiên cứu, ở độ cao này sự phân bố hạt giống sẽ đảm bảo đồng đều và hợp lý. 

"Tỷ lệ nảy mầm của các hạt giống là trên 95% và không cần có sự can thiệp của con người. Vài năm nữa, chúng ta sẽ chứng kiến thành quả của dự án này”. - Luigi Cani nói.

Ảnh từ Instagram của luigicani.
Đây là dự án được kết hợp giữa Công ty tài chính BTG Pactual và vận động viên nhảy dù Luigi Cani. Dự án nhằm mục đích phục hồi môi trường và góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của rừng trong những năm gần đây. Ngoài ra, dự án cũng phát 6 triệu hạt giống cho cộng đồng bản địa trong khu vực, họ sẽ góp phần gieo trồng sứ mệnh ý nghĩa này. 
Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất