, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 01/06/2023, 07:55

VĐV điền kinh có cuộc hôn nhân ngưỡng mộ với vợ xinh như hotgirl, đai đen Taekwondo

HẠ NHIÊN
Vợ của vận động viên điền kinh Nguyễn Trung Cường không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi võ, có đai đen taekwondo.
Cặp đôi vận động viên đặc biệt của làng thể thao Việt Nam.

VĐV Nguyễn Trung Cường (sinh năm 2000, quê Hà Tĩnh) là gương mặt sáng giá tại kỳ SEA Games 32 khi vượt qua đương kim vô địch để giành huy chương vàng ở nội dung chung kết 3000m vượt chướng ngại vật nam. Trước đó, VĐV người Hà Tĩnh đã có thành tích ấn tượng ở một số giải đấu quốc tế.

Điều gây chú ý ở Trung Cường không chỉ là thành tích nổi trội ở bộ môn điền kinh mà còn là câu chuyện gia đình thú vị. Anh có một người vợ xinh như hot girl và rất giỏi võ, từng là vận động viên taekwondo - Vũ Ngọc Ánh (quê Hải Dương). VĐV điền kinh Trung Cường và nữ võ sĩ taekwondo Ngọc Ánh được đánh giá là cặp vận động viên đặc biệt bậc nhất của làng thể thao Việt Nam.

Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội.

Trên Facebook cá nhân, Trung Cường và Ngọc Ánh chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Cặp đôi được khen ngợi là xứng đôi cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Ngọc Ánh chia sẻ, cô từng là vận động viên của đội tuyển Taekwondo Công An Nhân dân. Ngọc Ánh và Trung Cường quen nhau từ năm 2018 khi cùng tập huấn trong đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Một người quê Hải Dương, một người quê Hà Tĩnh, khoảng cách địa lý rất xa nhưng qua một vài lần trò chuyện, cảm mến sự thật thà, chân thành ở nhau, cặp đôi quyết định nên duyên.

Ánh kể, trong 4 năm yêu nhau, cặp đôi trải qua đủ những cung bậc cảm xúc hạnh phúc, buồn tủi, những lần cãi vã vì chưa hiểu nhau. Rào cản lớn nhất của họ là khoảng cách địa lý. Bố mẹ Ngọc Ánh chỉ có hai cô con gái nên không muốn cô lấy chồng xa. Sau này, cặp đôi đã chứng minh cho gia đình hai bên thấy, tình cảm của họ đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn nên đã nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.

Cặp đôi có 4 năm bên nhau trước khi về chung một nhà.

“Điều khiến mình bỏ qua mọi rào cản để đến với anh Cường là sự hiền lành, chịu khó và tình cảm chân thành của anh. Anh là kiểu người bản thân thế nào cũng được nhưng luôn dành cho vợ con những thứ tốt nhất”, Ngọc Ánh chia sẻ.  

Năm 2021, Trung Cường và Ngọc Ánh đăng ký kết hôn nhưng vì vướng các giải đấu và dịch COVID-19 nên đám cưới liên tục bị hoãn lại. Đến đầu tháng 6/2023, cặp đôi mới tổ chức lễ báo hỷ.

Sau khi sinh con, Ngọc Ánh đã từ bỏ sự nghiệp vận động viên, lui về chăm sóc gia đình. Đối với cô, đây là sự đánh đổi xứng đáng bởi Trung Cường đã thay cô giành lấy hào quang trên con đường này.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân viên mãn.

Vì có nhiều năm gắn bó, hiểu rõ tính cách của nhau trước khi về chung một nhà nên cuộc hôn nhân của Trung Cường và Ngọc Ánh khá suôn sẻ. Tuy vậy, cả hai cũng có một giai đoạn chật vật khi Trung Cường bị chấn thương, vừa phải tập phục hồi vừa phải chăm lo cho vợ con.

Sau đó, cặp đôi lại phải trải qua những tháng ngày xa nhau khi Trung Cường thi đấu xa nhà. Có những thời điểm, gia đình cô ở trong hoàn cảnh vài tháng trời vợ không gặp chồng, con không gặp bố. Tuy vậy, Ngọc Ánh vẫn luôn ủng hộ chồng theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà. Những tấm huy chương của Trung Cường là món quà xứng đáng cho sự ủng hộ của Ngọc Ánh và con gái.

“Chồng mình thuộc tuýp người “thẳng, thô, thật”, ít nói lời đường mật nhưng những hành động của anh cũng đủ chứng minh anh yêu thương vợ con thế nào. Làm bố trong khi còn quá trẻ, mang trên vai gánh nặng về cả gia đình lẫn sự nghiệp, anh vẫn luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với vợ con. Có những ngày anh tập luyện vất vả, một ngày chạy mấy chục km nhưng về đến nhà là lại giúp vợ trông con, nấu cơm, giặt đồ… tay thì làm, miệng thì cười nói. Sự ấm áp của anh khiến cuộc sống đỡ áp lực hơn nhiều”, Ánh chia sẻ.

Ngọc Ánh cho rằng, hôn nhân tốt đẹp dựa trên sự thành thật và tôn trọng lẫn nhau giữa đôi bên. Vợ chồng cô cũng duy trì hạnh phúc gia đình dựa trên nguyên tắc đó.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã vận động viên Trung Cường.
Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất