, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 19/07/2022, 09:11

Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023

TIỂU TÂN
(sggp.org.vn)
Ngày 18/7, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam công bố Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2023 và công bố đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2022. Người đẹp Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này.
Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 ảnh 1
Bà Trương Ngọc Ánh và bà Lorraine Schuck ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức Hoa hậu trái đất 2023 trong sự kiện họp báo ngày 18/7

Lễ ký kết tổ chức Hoa hậu trái đất 2023 diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Trái đất Lorraine Shuck; Chủ tịch Nova Entertainment, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Trương Ngọc Ánh; Hoa hậu Trái đất 2020 Lindsey Coffey; Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Wagner và Top 3 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. 

Hoa hậu Trái Đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ tư toàn cầu, được đánh giá cao về quy mô, uy tín và thông điệp nhân văn. Cuộc thi hướng đến việc kiếm tìm những đại sứ với trọng trách kêu gọi việc bảo vệ môi trường sống toàn cầu. Hoa hậu Trái đất 2023 dự kiến tổ chức tại thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), quy tụ gần 100 thí sinh đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Bà Trương Ngọc Ánh cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người đến với thế giới; đồng thời góp phần quảng bá du lịch quốc gia với những điểm đến hấp dẫn.

Nói về việc tổ chức Hoa hậu Trái đất 2023 tại Việt Nam, bà Lorraine Shuck hào hứng cho biết: “Tôi đã đến Việt Nam tham dự một số hoạt động, trong đó có đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Tôi vô cùng ấn tượng với công tác tổ chức và ý nghĩa của cuộc thi. Tôi đã thấy một Việt Nam phong phú, giàu bản sắc. Mỗi dân tộc là một nét văn hóa rất riêng. Điều đó khiến tôi thêm tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức tốt cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023". 

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam công bố Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2022, được tổ chức vào tháng 11 tại Philippines.

Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 ảnh 2
Thạch Thu Thảo đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2022

Thạch Thu Thảo (23 tuổi, dân tộc Khmer) cao 1,77m, số đo ba vòng 74-61-88cm. Trong chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải phụ Người đẹp thời trang dân tộc. Cô từng là Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ 2021.

Nói về lý do chọn Thu Thảo tham dự cuộc thi này, bà Trương Ngọc Ánh cho biết: “Chúng tôi đã có sự thống nhất trong ban tổ chức và Thu Thảo đáp ứng được nhiều tiêu chí như bản sắc, tài năng, catwalk, tập luyện rất chăm chỉ. Cô ấy múa rất đẹp trong bộ đồ Khmer, rất ấn tượng. Nét đẹp bản sắc rất quan trọng trong cuộc thi và khi ra thế giới. Trong vài tháng tới, Thu Thảo sẽ phải luyện tập rất căng thẳng các kỹ năng như trò chuyện, trả lời phỏng vấn, trình diễn….”.

Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 ảnh 3
Thạch Thu Thảo là Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022
Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 ảnh 4
Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 ảnh 5
Thạch Thu Thảo sẽ có 5 tháng chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Trái đất 2022, với các khóa học đào tạo từ ngoại ngữ cho tới các kỹ năng giao tiếp, catwalk, tạo dáng trước ống kính…
Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 ảnh 6
Á hậu Thạch Thu Thảo trong trang phục dân tộc Khmer

Chia sẻ về cơ hội đến với cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2022, Á hậu Thạch Thu Thảo bày tỏ: “Khi nhận được quyết định sẽ đại diện Việt Nam đến với cuộc thi, tôi vô cùng hạnh phúc vì giấc mơ của mình đã trở thành sự thật. Tôi sẽ cố gắng 200% khả năng để hoàn thành sự tin tưởng mà đã giao phó. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một sứ giả văn hóa trong việc giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Đây là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời tôi”.

Nói về việc lựa chọn Á hậu 2 tham gia Hoa hậu Trái đất 2022 chứ không phải Hoa hậu Nông Thúy Hằng, bà Trương Ngọc Ánh cho hay từ đầu, ban tổ chức đã thông tin sẽ chọn đại diện trong top 3 dự thi chứ không nhất thiết phải là hoa hậu. Riêng Nông Thuý Hằng sẽ dành thời gian sắp tới tham gia các hoạt động cộng đồng ban tổ chức đã lên kế hoạch từ trước. Bà Trương Ngọc Ánh cũng phủ nhận thông tin không chọn hoa hậu vì những ồn ào sau đăng quang của người đẹp. 

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất