, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 29/01/2022, 20:15

Vinh danh những cống hiến thầm lặng

BẮC MINH
Sau giai đoạn giãn cách, không ít chương trình vì cộng đồng, đặc biệt là các chương trình tôn vinh đội ngũ chống dịch ở tuyến đầu của nhiều đài truyền hình đã ra mắt khán giả. Nhiều chương trình như Hát cho ngày mai, Giai điệu hòa bình… đã gấp rút được sản xuất để kịp thời tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng phòng chống dịch Covid-19.
Hát cho ngày mai được khán giả yêu thích khi tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BTC

Thông điệp ý nghĩa

Không chỉ mang tính giải trí giúp giải tỏa áp lực của người xem sau thời gian dịch bệnh căng thẳng kéo dài mà hơn hết, các chương trình Hát cho ngày mai, Giai điệu hòa bình, Tự hào Việt Nam… đã mang đến khán giả nhiều thông điệp ý nghĩa. Với cấu trúc chương trình mới mẻ cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Hát cho ngày mai được rất nhiều khán giả yêu thích, đồng thời tạo được hiệu ứng mạnh mẽ bởi sự xuất hiện trong vai trò thí sinh của những gương mặt tham gia chống dịch nổi bật như bác sĩ Minh Hiệu, điều dưỡng Út Mười… Cùng với giọng hát ấn tượng, họ còn chia sẻ những câu chuyện xúc động trong những tháng ngày sinh tử không thể nào quên.

Chương trình Giai điệu bình yên dành hẳn một số phát sóng “Niềm tin nơi tuyến đầu” để ca ngợi, tri ân những người trên tuyến đầu chống dịch. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Nhà hát CAND, Nhà hát Quân đội, Đoàn Nghệ thuật Quân khu II, Đoàn Nghi lễ CAND… đã lay động nhiều cảm xúc tốt đẹp trong lòng khán giả.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế và Đài truyền hình Việt Nam đã phối hợp thực hiện Chương trình Việt Nam - Khát vọng bình yên với những lát cắt đầy chân thật về câu chuyện của các y bác sĩ ngày đêm chống dịch. Điểm đặc biệt của chương trình là phần phóng sự, đưa người xem đến với kho kỷ vật của những người không may qua đời vì Covid-19 tại TP.HCM…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt trong một chương trinh truyền hình tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Không chỉ là dịp bày tỏ lòng tri ân đối với đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ tình nguyện, các nhà thiện nguyện, các chương trình cũng phản ánh thực trạng tàn khốc của dịch bệnh. Từ đó, giúp người dân thêm ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ an toàn cho chính mình, người thân và cộng đồng.

Không chỉ là những chương trình giải trí…

Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt chương trình tôn vinh lực lượng tuyến đầu được tổ chức và nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong giai đoạn hiểm nguy, những y bác sĩ, tình nguyện viên, chiến sĩ… chấp nhận vào tâm dịch để giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân đang chống chọi với Covid-19 cũng như giúp bà con vượt qua giai đoạn thiếu thốn về vật chất và căng thẳng về tinh thần.

Thông qua các chương trình mang thông điệp ý nghĩa này, mọi người có thể hình dung rõ hơn những khó khăn, thiệt thòi cũng như tâm tư, tình cảm của lực lượng tuyến đầu trong những ngày chống dịch. Sẽ chẳng ai biết rằng bác sĩ Minh Hiệu đã từng viết sẵn di chúc dù chỉ mới 28 tuổi để có thể an tâm lên đường vào tâm dịch. Cũng sẽ chẳng ai biết được nữ điều dưỡng Út Mười dù mạnh mẽ trong công việc song cũng có những phút yếu lòng vì suốt mấy tháng trời không được gặp mẹ già…

Khán già có dịp lắng nghe những câu chuyện của y bác sĩ, tình nguyện viên. Ảnh: BTC

Dù đối mặt với ranh giới giữa sự sống - cái chết, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan và truyền thông điệp tích cực cho mọi người xung quanh. Hình ảnh bác sĩ Minh Hiệu với nụ cười rạng rỡ khi cắt tóc để sẵn sàng vào tâm dịch Bắc Giang hay câu chuyện chàng F0 chấp nhận ở lại bệnh viện để làm lao công tuy đơn giản nhưng đã gây xúc động mạnh, chạm vào trái tim khán giả.

Ca sĩ Phương Thanh - người từng có những trải nghiệm đáng nhớ khi đi thiện nguyện trong những tháng dịch bệnh bùng phát mạnh ở TP.HCM - chia sẻ: “Suốt 5 tháng tham gia chống dịch, Thanh muốn khóc lắm nhưng các bác sĩ bảo là đừng khóc, các bác sĩ đã phải gồng rất nhiều nên nếu Thanh khóc là mọi người sẽ khóc theo. Thanh cố nín, nhưng hôm nay nghe câu chuyện của Út Mười, Thanh không thể không khóc”…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất