, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 01/08/2022, 09:57

Vợ chồng làm nhà bằng đất nổi nhất làng, cả tháng tiêu không quá 3,5 triệu đồng

Nghi Dung (tổng hợp)
Ngoài căn nhà, vợ chồng trẻ còn tự trồng rau, lương thực nên không phải mua ở chợ.

Sau khi rời thành phố, cặp vợ chồng đã về quê làm căn nhà khiến cho cả làng phải ấn tượng.

Ban đầu, khi nói chuyện về quê, vợ chồng Thượng Kiếm Ba và Vạn Đình Đình (sống ở Trung Quốc) bị dân làng chê cười nhưng khi họ xây xong căn nhà ai cũng phải khen.

Căn nhà cao 2 tầng được làm từ đất sét, trộn rơm và cát được dựng trên nền trang trại vịt cũ.

Ngôi nhà nhìn như trong chuyện cổ tích, không quá rộng hay cầu kỳ nhưng là nơi sống mát mẻ về mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Vợ chồng Thượng Kiếm Ba không dùng bê tông cốt thép hay máy móc trong quá trình xây dựng.

Gia đình 3 người  thêm các tình nguyện viên sống cùng, chi tiêu trung bình mỗi tháng không quá 1.000 tệ (3,5 triệu đồng) cho 10 người.

 Họ tự làm kem đánh răng, sữa tắm từ các nguyên liệu thiên nhiên không phải mua bên ngoài.

Ngoài căn nhà, vợ chồng trẻ còn tự trồng rau, lương thực nên không phải mua ở chợ.

Tầng 1 là phòng khách, bếp còn tầng 2 là nơi ngủ của gia đình. 

Vật liệu làm nhà đơn giản, mái lợp bằng cỏ tranh, còn thanh vịn cầu thang cũng làm từ thân cây cũ.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất